Bí thư Thành ủy Hà Nội: Sẽ quy hoạch đường vành đai 4

VOV.VN - Sáng 29/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Sáng nay 29/4, Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì hội nghị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết một trong số những nội dung cần giải quyết trong chương trình hành động đó là tình trạng ùn tắc giao thông và vấn đề rác thải. 

Nhấn mạnh Hà Nội cần thực hiện nghị quyết 13 của Đảng và cụ thể hóa trong nghị quyết 17 của Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ chọn những việc trọng tâm, trọng điểm là động lực phát triển cho thành phố và có giải pháp căn cơ giải quyết những vấn đề đang là bức xúc của nhân dân. Một trong những nội dung đó là tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra tại đường vành đai 3, Hà Nội hiện nay như trong một chiếc áo quá chật, vì vậy cần xây dựng đường vành đai 4 để mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư.

Nguồn vốn có thể một phần ngân sách, còn lại vận dụng các phương thức huy động nguồn lực pháp luật cho phép. Ông Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, thường trực thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất với chủ trương làm đường vành đai 4, với mặt cắt ngang 120 mét, 2 tầng, tầng trên là đường cao tốc, tầng dưới để kết nối với các đô thị sau này. Quy hoạch đường vành đài 4 sẽ làm cùng với quy hoạch đường sắt và quy hoạch phân khu. Dự kiến thời gian tới Hà Nội sẽ làm việc với thường trực 4 tỉnh liên quan gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Giang thống nhất phương án về đường vành đai 4 để báo cáo Chính phủ.

Về các vấn đề gây bức xúc khác, cụ thể là vấn đề về bãi rác, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết: “Quy hoạch về phía Nam thành phố, phía Tây thành phố, thậm chí cả Gia Lâm cũng có bãi rác. Bây giờ chúng tôi chủ trương phải cắt tải, giải quyết bức xúc của huyện Sóc Sơn, phải nhanh triển khai các bãi rác phía Nam, phía Tây, thậm chí cả Gia Lâm để cắt tải nó đi, tránh rủi ro cho thành phố, cũng như kinh tế sẽ khác. Bây giờ toàn bộ ở phía Nam vận chuyển tận Sóc Sơn thì sẽ đắt. Các cơ chế khác nữa phân loại phân luồng từ đầu vào, tìm nhà đầu tư thúc đẩy những cái này thì nó sẽ giảm tải cho thành phố vì rác thải là nguy hiểm lắm.”

Về tồn đọng trong cải tạo chung cư cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh để đảm bảo sinh mạng cho người dân, cần thay đổi tư duy, cách nghĩ. Đó là sẽ làm từng khu chung cư, thay vì làm từng nhà như vừa qua và cần có cơ chế xây cao tầng để vừa đảm bảo nhà cho người dân và vừa đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư có như vậy việc xây dựng chung cư mới khả thi.

Về những nhiệm vụ trước mắt, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh tới diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Bí thư Thành ủy Hà Nội cảnh báo dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới có nguy cơ bùng phát dịch rất cao nếu không đề cao cảnh giác.

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị: “Để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn Thành phố, tạo tiền đề để tiếp tục giữ nhịp độ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ Tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của Thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thành phố và hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành ủy Hà Nội giới thiệu chữ ký của tân Bí thư Đinh Tiến Dũng
Thành ủy Hà Nội giới thiệu chữ ký của tân Bí thư Đinh Tiến Dũng

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy Hà Nội giới thiệu chữ ký của tân Bí thư Đinh Tiến Dũng

Thành ủy Hà Nội giới thiệu chữ ký của tân Bí thư Đinh Tiến Dũng

VOV.VN - Ông Đinh Tiến Dũng được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15

VOV.VN - Tối 8/4, với sự thống nhất cao, 100% cử tri Tổ dân phố số 34 (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có mặt đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đại biểu Quốc hội khoá 14 Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 15

VOV.VN - Tối 8/4, với sự thống nhất cao, 100% cử tri Tổ dân phố số 34 (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có mặt đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đại biểu Quốc hội khoá 14 Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng
Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

VOV.VN - Trước khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2013.

Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Quá trình công tác của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

VOV.VN - Trước khi được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2013.