Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không để cán bộ ‘tròn vo’ không làm gì

VOV.VN - Ông Vương Đình Huệ cho rằng: cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, không để ách tắc, trì trệ hoặc "tròn vo" không làm gì.”

Sáng 30/9, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý III-2020 bàn về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng qua, mặc dù dịch bệnh Covid -19 ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, xã hội nhưng thành phố Hà Nội đã cơ bản khống chế dịch bệnh và tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Theo đó, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 3,05%, thấp hơn quý I nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%) thể hiện xu hướng tăng trở lại. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý 3 hơn 50 nghìn tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.570 tỷ đồng, các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng…

Tại hội nghị, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã đã cam kết thực hiện các giải pháp chi đầu tư công; tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả và thực thi công vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực thu chi ngân sách, môi trường, nước sạch, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án…

Phân tích những khó khăn vướng mắc cũng như những lĩnh vực cần tập trung phát triển trong thời gian tới, bà Trần Phương Lan, Giám đốc Sở Công Thương cho biết những giải pháp kích cầu thị trường nội địa: “Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương sẽ triển khai khoảng 40 chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố trên tinh thần điều kiện cho phép...”

Còn ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thì kiến nghị, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm chúng tôi vẫn đặt chỉ tiêu theo chỉ đạo của thành phố là tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp vẫn phải giữ mức 4,3%...”

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, các sở, ngành, quận, huyện xây dựng kế hoạch trọng tâm thực hiện cho địa phương, đơn vị mình, tạo tâm thế để bước vào Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đồng thời, lưu ý các đơn vị, không để vì Đại hội mà sao nhãng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến yêu cầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của các cán bộ lãnh đạo, tuyệt đối không để công việc ách tắc, trì trệ:

Theo đó, mục tiêu đặt ra là quý 4 phải tăng trưởng trên 5% và đã thống nhất thành phố phải tăng trưởng từ 4-4,5%. Mặc dù thành phố đã đạt được mức này, nhưng không thể hài lòng với mức Tổng cục Thống kê dự báo là 3.49% được.

"Các đồng chí cũng tiếp tục triển khai những kết quả của Hội nghị xúc tiến đầu tư 2020, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo doanh nghiệp, hợp tác xã. Những dự án nào mà thuộc thẩm quyền của quận huyện thì quận huyện xử lý, của thành phố thì thành phố xử lý; các chương trình nhà ở xã hội, đôn đốc khởi công các dự án trọng điểm ngành giao thông và rà soát các dự án chậm triển khai. Tới đây các đồng chí ở HĐND phải làm một đợt rà soát nữa”- Ông Vương Đình Huệ nói./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Thành phố quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông
Bí thư Hà Nội: Thành phố quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, cùng với quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông, thành phố đã chỉ đạo sớm có giải pháp tháo gỡ phát triển giao thông kết nối giữa ngoại thành với khu vực trung tâm.

Bí thư Hà Nội: Thành phố quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông

Bí thư Hà Nội: Thành phố quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông

VOV.VN - Tiếp xúc cử tri huyện Ứng Hòa, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, cùng với quyết tâm tạo chuyển biến về ùn tắc giao thông, thành phố đã chỉ đạo sớm có giải pháp tháo gỡ phát triển giao thông kết nối giữa ngoại thành với khu vực trung tâm.

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân
Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

VOV.VN - Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn và hi vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các  lãnh đạo Thành phố về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô"

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh: Nguyện đem hết sức mình phục vụ nhân dân

VOV.VN - Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trên cương vị nhiệm vụ mới, tôi rất mong muốn và hi vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các  lãnh đạo Thành phố về những kinh nghiệm quý báu của mình trong xây dựng và phát triển Thủ đô"

Ngày 25/9, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bầu Chủ tịch UBND thay ông Nguyễn Đức Chung
Ngày 25/9, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bầu Chủ tịch UBND thay ông Nguyễn Đức Chung

VOV.VN - Theo thông báo, Kỳ họp sẽ được tổ chức, vào sáng 25/9/2020, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngày 25/9, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bầu Chủ tịch UBND thay ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 25/9, HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bầu Chủ tịch UBND thay ông Nguyễn Đức Chung

VOV.VN - Theo thông báo, Kỳ họp sẽ được tổ chức, vào sáng 25/9/2020, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.