Bí thư Thành uỷ TPHCM: Việc chuyển huyện lên quận nếu không quản lý tốt sẽ bị rối

VOV.VN - Sáng nay (19/3), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của thành phố có buổi làm việc với huyện Bình Chánh nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

Tại buổi làm việc, Bí thư huyện uỷ Bình Chánh Trần Hoàng Quân cho biết, những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn ngày càng nhanh. Các khu công nghiệp, khu dân cư, hạ tầng giao thông mới được hình thành, phát triển khiến đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, việc này cũng  tạo áp lực trong công tác quản lý nhà nước, áp lực lên đội ngũ cán bộ. Hiện nay, huyện có 4 xã có đông dân, trong đó có 3 xã trên 100 ngàn dân là Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Bình Hưng, kiến nghị TP cho ký hợp đồng thêm 5 – 10 người hoạt động không chuyên trách trong một số lĩnh vực của chính quyền và đề nghị tăng số lượng cán bộ ở những xã này.

Về lâu dài, huyện Bình Chánh kiến nghị Thành uỷ xem xét, cho chủ trương để lập Đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với 4 xã đã đủ tiêu chuẩn gồm Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng, Bình Chánh.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất của Bình Chánh hiện nay là công tác cán bộ. Ngoài trình độ chuyên môn, cán bộ cần phải nắm vững quy định của pháp luật. Huyện Bình Chánh có những giải pháp cụ thể nhằm vận động người dân cùng tham gia ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tiêu cực. Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh cần đưa ra quy trình và giao trách nhiệm cụ thể trong việc kiểm tra, giám sát để giảm đến mức thấp nhất sai phạm trên các lĩnh vực.

Về kế hoạch thực hiện đề án chuyển một số huyện lên quận tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận định còn nhiều vấn đề của huyện Bình Chánh cần thay đổi và tính toán thêm cho phù hợp. Bởi việc chuyển huyện lên quận kéo theo nhiều vấn đề khác như mua bán đất đai, dịch vụ, nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh nhiều rắc rối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM có 41 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 
TPHCM có 41 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

VOV.VN - Theo thống kê, số lượng người ngoài Đảng ứng cử tại TPHCM có 18/54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm tỷ lệ 33%) và 23/173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (tỷ lệ 13%).

TPHCM có 41 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

TPHCM có 41 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND 

VOV.VN - Theo thống kê, số lượng người ngoài Đảng ứng cử tại TPHCM có 18/54 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm tỷ lệ 33%) và 23/173 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (tỷ lệ 13%).

TPHCM có 5 doanh nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP
TPHCM có 5 doanh nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP

VOV.VN - Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết đã làm các quy trình thủ tục và đề cử 5 doanh nhân ứng cử vào danh sách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

TPHCM có 5 doanh nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP

TPHCM có 5 doanh nhân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP

VOV.VN - Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA) cho biết đã làm các quy trình thủ tục và đề cử 5 doanh nhân ứng cử vào danh sách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Nữ đảng viên trẻ Nhâm Nhã Tiên (26 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên phường 3, quận Tân Bình đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Nữ đảng viên trẻ Nhâm Nhã Tiên (26 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên phường 3, quận Tân Bình đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này.