Người dân Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) bao giờ có nước sạch?

VOV.VN - Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng hàng nghìn hộ dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội vẫn phải sống trong tình trạng “không có nước để dùng”. Việc phải hạn chế tắm giặt, thậm chí là ăn uống do thiếu nước sinh hoạt đang là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây.

"Mất nước sinh hoạt, người dân ở đây rất khổ. Sinh hoạt của các hộ gia đình rất hạn hẹp. Rửa rau cũng hạn chế. Những cháu nhỏ thì không tắm, nếu có tắm thì sau đó người già dùng để tắm lại. Nhiều gia đình ở đây đưa trẻ con về quê để tránh những ngày mất nước". Bức xúc của bà Vũ Thị Bưởi cũng là nỗi bức xúc chung của 16.000 người dân khu đô thị Thanh Hà khi hàng chục ngày qua nguồn nước sinh hoạt gần như bị mất hoàn toàn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại toà nhà HH02-1C, Khu đô thị Thanh Hà, tình trạng mất nước diện rộng, kéo dài đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Đặc biệt, khi cơ quan chức năng khuyến cáo về chất lượng nước chưa đảm bảo, người dân càng bức xúc, lo lắng.

Bà Thanh cho biết, những bình nước ít ỏi mà người chồng 66 tuổi xin được từ Khu đô thị Xa La cách xa 3km cũng chỉ đủ cho ăn uống qua ngày: "Từ hôm mất nước, kể cả buổi sáng cũng không nấu ăn ở nhà mà tôi mua bánh mì hoặc thứ gì đó ở ngoài cho cháu ăn để khỏi phải rửa bát. Có chút nước thì dùng đi dùng lại nhiều lần và lần cuối cùng là để đi vệ sinh".

Trước đó, nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại khu đô thị Thanh Hà, ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước trở lại, ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, nhưng đến nay việc khắc phục diễn ra rất chậm chạp.

Cụ thể, những ngày qua, Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần Viwaco điều tiết nguồn cho Công ty nước sạch Hà Đông để cấp cho Khu đô thị Thanh Hà. Tuy nhiên, do Khu đô thị Thanh Hà nằm cuối đường truyền tải của nhà máy nước mặt sông Đuống nên không đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: "Chỉ đạo các đơn vị bổ sung nguồn về thông qua nước sạch Hà Đông để phân phối vào khu đô thị để đến các toà nhà. Đương nhiên là chưa đủ ngay được. Cái bất lợi là cuối nguồn từ sông Đuống về khu đô thị 40km".

Theo UBND thành phố Hà Nội, về lâu dài, Khu đô thị Thanh Hà, với nhu cầu sử dụng nước khoảng 27.500m3/ngày sẽ được cấp nước khi nhà máy nước mặt sông Đà giai đoạn 2, với công suất 600.000m3/ ngày và nhà máy nước mặt sông Xuân Mai công suất 300.000m3/ngày hoàn thành.

Rõ ràng, với những gì đang diễn ra và kế hoạch “dài hạn” này, người dân Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai sẽ còn phải đối mặt với rủi ro thiếu nước sinh hoạt trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà
Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

VOV.VN - Nguồn nước sinh hoạt của khu đô thị Thanh Hà đang bị ô nhiễm. Nhiều chỉ số vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gây lo ngại cho sức khỏe của người dân. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân của các khu đô thị phải chịu cảnh như vậy.

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

Khủng hoảng nước sạch nhìn từ vụ ô nhiễm nước tại khu đô thị Thanh Hà

VOV.VN - Nguồn nước sinh hoạt của khu đô thị Thanh Hà đang bị ô nhiễm. Nhiều chỉ số vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gây lo ngại cho sức khỏe của người dân. Đây không phải là lần đầu tiên cư dân của các khu đô thị phải chịu cảnh như vậy.

Người dân Thanh Hà lỉnh kỉnh xô, chậu đi lấy nước giữa đêm
Người dân Thanh Hà lỉnh kỉnh xô, chậu đi lấy nước giữa đêm

VOV.VN - Giữa cảnh bị cắt nước, giữa đêm, người dân khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) phải xách xô, chậu đi hứng nước từ xe bồn để sử dụng trong sinh hoạt. Tình cảnh này đã kéo dài 10 ngày nay khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng.

Người dân Thanh Hà lỉnh kỉnh xô, chậu đi lấy nước giữa đêm

Người dân Thanh Hà lỉnh kỉnh xô, chậu đi lấy nước giữa đêm

VOV.VN - Giữa cảnh bị cắt nước, giữa đêm, người dân khu đô thị Thanh Hà (Thanh Oai, Hà Nội) phải xách xô, chậu đi hứng nước từ xe bồn để sử dụng trong sinh hoạt. Tình cảnh này đã kéo dài 10 ngày nay khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn đang “khát” nước sạch
Người dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn đang “khát” nước sạch

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn đang “khát” nước sạch

Người dân Khu đô thị Thanh Hà vẫn đang “khát” nước sạch

VOV.VN - Từ ngày 14/10 đến nay, cư dân sống ở Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội bất ngờ bị mất nước sinh hoạt, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Không ít cư dân phải đi xin nước hàng xóm hoặc mua nước về sử dụng tạm thời.

Từ vụ mất nước ở khu đô thị Thanh Hà: Đừng cấp nước theo kiểu “chắp vá”
Từ vụ mất nước ở khu đô thị Thanh Hà: Đừng cấp nước theo kiểu “chắp vá”

VOV.VN - Tình trạng thiếu nguồn cung nước sinh hoạt cục bộ xảy ra tại một số khu vực của thành phố Hà Nội, trong đó có khu đô thị Thanh Hà những ngày vừa qua, hay chất lượng nước sinh hoạt nhưng không thực sự “sạch” đã và đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều người dân đô thị.

Từ vụ mất nước ở khu đô thị Thanh Hà: Đừng cấp nước theo kiểu “chắp vá”

Từ vụ mất nước ở khu đô thị Thanh Hà: Đừng cấp nước theo kiểu “chắp vá”

VOV.VN - Tình trạng thiếu nguồn cung nước sinh hoạt cục bộ xảy ra tại một số khu vực của thành phố Hà Nội, trong đó có khu đô thị Thanh Hà những ngày vừa qua, hay chất lượng nước sinh hoạt nhưng không thực sự “sạch” đã và đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều người dân đô thị.