Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang làm trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó cơ cấu gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên.

Theo Quyết định, ông Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Các Phó trưởng Ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh; ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67–QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Được biết, cùng với tỉnh Bắc Giang, nhiều tỉnh, TP trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Long An, Điện Biên, Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La…

Trước đó, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Quy định được ban hành thể hiện rõ sự quyết liệt, đồng bộ từ T.Ư đến địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang
Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.