Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, thời gian tới sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tốt 4 nhóm giải pháp trọng tâm mà Đại hội đã xác định.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai. Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 uỷ viên.

Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên, sinh năm 1975, vào Đảng năm 2000 và đã có hơn 10 năm lần lượt giữ các chức vụ quan trọng ở tỉnh, như Bí thư huyện ủy huyện Đắk Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI đã bầu 2 Phó Bí thư, là ông Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên, ông Thái Thanh Bình - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa làm Chủ nhiệm Ủy ban.

Chiều 29/9, Đại hội đã bầu đoàn đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm 18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Nắm giữ trọng trách trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của tập thể Ban Thường vụ cùng toàn đảng bộ.

Ông Hồ Văn Niên cho biết, thời gian tới sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tốt 4 nhóm giải pháp trọng tâm mà Đại hội đã xác định, nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, đưa Gia Lai đạt toàn diện các mục tiêu kinh tế-xã hội và môi trường.

"Đại hội đã xác định được 4 nhiệm vụ trọng tâm, một là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Hai là tập trung các nguồn lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; thứ ba là phải xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn; thứ tư là phải phát triển lâm nghiệp để tỉnh phát triển theo hướng xanh, nâng cao độ che phủ rừng" - ông Hồ Văn Nên cho biết.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ bế mạc trong sáng 30/9./...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

VOV.VN - Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. 

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Hồ Văn Niên tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

VOV.VN - Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. 

Gia Lai: Từng bị kỷ luật, hai ứng viên trượt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Gia Lai: Từng bị kỷ luật, hai ứng viên trượt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - 2 đảng viên mới bị UBKT Trung ương kỷ luật vì các sai phạm, có trong danh sách ứng cử, đã không trúng cử vào BCH khóa này.

Gia Lai: Từng bị kỷ luật, hai ứng viên trượt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Gia Lai: Từng bị kỷ luật, hai ứng viên trượt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - 2 đảng viên mới bị UBKT Trung ương kỷ luật vì các sai phạm, có trong danh sách ứng cử, đã không trúng cử vào BCH khóa này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Trong 7 nội dung góp ý với Đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Trong 7 nội dung góp ý với Đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới.