Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Hơn 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn một lòng hướng về Trường Sa, nỗ lực với nhiều hoạt động, phong trào, đóng góp cho Trường Sa thân yêu. Kể từ năm 2007 đến nay, năm nào TP.HCM cũng tổ chức chuyến đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Phóng viên VOV phỏng vấn bà Trần Kim Yến, Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

PV: Thưa bà, chuyến thăm quân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn TP.HCM vừa kết thúc. Cảm xúc của bà cũng như các thành viên Đoàn công tác qua hải trình 7 ngày vừa qua?

Bà Trần Kim Yến: Đã có rất nhiều chuyến hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 nhưng có lẽ chuyến hải trình này rất ấn tượng, thiêng liêng xúc động vì trong số hơn 200 đại biểu của chuyến đi lần này, phần lớn các đại biểu lần đầu tiên được đến với Trường Sa.

Năm nay thì theo chủ trương của Quân chủng Hải quân thì chuyến đi rút  ngắn còn 7 ngày. Đoàn được đến thăm sáu đảo và điểm đảo và nhà giàn DK1. Thực sự thì từ lúc đặt chân đến hòn đảo đầu tiên cho đến điểm đảo cuối cùng trong hải trình thì tất cả chúng tôi đều có một cái cảm xúc rất là thiêng liêng.

Không có gì diễn tả được khi mình mình đặt chân đến vùng biển, đảo Trường Sa. Chúng tôi cảm thấy sự trân quý của các chiến sĩ đối với các thành viên của đoàn cũng như là sự xúc động của mỗi thành viên đoàn đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi cho rằng cảm xúc rất thật, rất chân thành. Không chỉ là tình cảm đối với cán bộ, chiến sĩ mà còn đó là một tình yêu quê hương, đất nước của mình, của thành viên đoàn khi được vinh dự tham gia một chuyến công tác như thế này.

Chúng tôi được dự một lễ chào cờ trên đảo, được nghe 10 lời thề thiêng liêng của quân nhân, được dự lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ của mình đã hy sinh để bảo vệ biển đảo. Những hoạt động đó đem đến cho chúng tôi một niềm xúc động, một sự trân trọng và sự cảm phục đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của chúng ta.

Chuyến hải trình đến với Trường Sa, nhà giàn Dk1 của Đoàn công tác số 5 đã khép lại nhưng tôi tin chắc rằng trong trái tim của mỗi đại biểu vẫn mãi lắng đọng với những kỷ niệm khó quên về một hải trình đầy ý nghĩa.

PV: Qua thăm các đảo, nhà giàn DK1, bà cũng như các thành viên Đoàn công tác suy nghĩ gì về tinh thần, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo?

Bà Trần Kim Yến: Trong một điều kiện làm việc khá nhiều khó khăn và vất vả, khí hậu thì khắc nghiệt, nắng gió thường xuyên, nước ngọt thì thiếu, rau xanh cũng thiếu, cây xanh cũng thiếu và một môi trường làm việc khá nguy hiểm nhưng chúng tôi thấy toát lên ở vẻ mặt, ở ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ một sự cương nghị, một sự tự tin,  bản lĩnh.

Đến với anh em, Đoàn chúng tôi cũng thường hay hỏi là có gì khó khăn không để hậu phương có thể chia sẻ, để hậu phương có thể cùng với các đồng chí vượt qua, nhưng hầu hết các anh em, cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đều khẳng định là điều kiện làm việc đã được Đảng bộ và Quân chủng Hải quân cũng như đồng bào cả nước có quan tâm, hỗ trợ rất nhiều, cho nên điều kiện đã được cải thiện rất nhiều.

Các CBCS chỉ mong muốn rằng về đất liền, công tác tuyên truyền về đảo, về chủ quyền của biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ được đẩy mạnh hơn nữa để mọi người dân đều ý thức được trách nhiệm công dân, từ đó tham gia bảo vệ biển đảo. Mong muốn thứ hai là các CBCS mong gửi tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ về đất liền. Chúng tôi thực sự xúc động khi các bạn không nghĩ gì cho mình mà chỉ nghĩ làm sao để mỗi người dân đều ý thức được tinh thần yêu quê hương, đất nước và góp phần trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên cho đất nước của mình.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thách thức nhưng vượt qua tất cả, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn DK1 luôn xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tực lực, tự cường, kiên gan trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục có những hoạt động gì hướng về Trường Sa, nhà giàn DK1, thưa bà?

Bà Trần Kim Yến: Hoạt động của Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc hiện nay đã và đang phát huy rất  tốt. Từ những chương trình đầu tiên của thành phố, của báo Tuổi trẻ và của các cơ quan, đơn vị thành phố, ví dụ như Chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, “Cùng nhau thắp sáng nhà giàn DK1” hoặc gần đây nhất là chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh”. Như các bạn biết là trên các đảo hiện nay đang rất thiếu cây xanh. Có được cây xanh thì sẽ cải thiện rất nhiều, không chỉ là điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ, của nhân dân trên các đảo mà còn cải thiện đời sống của quân dân cũng như bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao thể lực. “Chương trình Vì Trường Sa xanh” không chỉ trong năm 2023, 2024, 2025 mà sẽ kéo dài để chúng ta cùng hướng về biển đảo.

Thứ hai là công tác tuyên truyền về biển, đảo sẽ tiếp tục được nỗ lực hơn nữa bằng nhiều hình thức hơn nữa và nó sẽ phù hợp với từng độ tuổi, từng giới để làm sao cho mọi người tiếp thu được, hiểu được, từ đó thể hiện tình yêu biển đảo của mình. Việc tuyên truyền pháp luật biển cũng cần được đẩy mạnh để làm sao cho mọi người dân phải hiểu và chấp hành pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật của quốc tế.

Thứ ba, một điều rất quan trọng là chúng ta phải kiên quyết để đấu tranh với những quan điểm sai trái với đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam, là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân thành phố, nhất là thế hệ trẻ không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước bảo vệ biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 48 năm giải phóng, Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng
Sau 48 năm giải phóng, Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN - 48 năm trôi qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam thay nhau gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

Sau 48 năm giải phóng, Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

Sau 48 năm giải phóng, Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng

VOV.VN - 48 năm trôi qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam thay nhau gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo
Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

Trường Sa- Nhà giàn DK1: Hải trình kết nối đất liền với biển đảo

VOV.VN -  Chiều 26/4, Đoàn Công tác số 5 đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo  ở quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/14 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1
Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Đoàn công tác số 3, do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, chiều 15/4, đã hoàn thành chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Đoàn công tác số 3, do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam, làm Trưởng đoàn, chiều 15/4, đã hoàn thành chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.