Vùng Cảnh sát biển 4 xây dựng thế trận lòng dân vùng biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai thực hiện từ năm 2017 đến nay, là một trong những nội dung đột phá trong công tác dân vận của Lực lượng Cảnh sát biển.

Chương trình thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng; góp phần xây dựng thế trận lòng dân, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn các tỉnh Tây Nam của Tổ quốc.

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết: Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện tại 16 xã, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố của 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau với nhiều hoạt động thiết thực như khám, chữa bệnh cho ngư dân nghèo trên địa bàn, cùng ngư dân dọn vệ sinh môi trường biển, tặng cờ Tổ quốc, trao tủ thuốc cấp cứu cho tàu cá ngư dân... Thực hiện Chương trình, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, ngư dân trên địa bàn Vùng quản lý, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam. 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân có sức lan tỏa lớn

Với mục đích nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo và những kiến thức cơ bản về pháp luật cho nhân dân, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tập trung truyên truyền các nội dung như: Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản 2017, Luật phòng, chống tội phạm ma túy, các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); thông tin về tình hình chủ quyền biển, đảo và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về biển đảo…với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng, trong đó ưu tiên học sinh và ngư dân.

Từ năm 2017 đến nay, Vùng CSB4 đã tổ chức 10 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và 13 đợt tập trung tuyên truyền cho trên 5.000 lượt chủ tàu cá, ngư dân, giáo viên, học sinh ở khu vực biên giới biển và tuyên truyền trực tiếp trên biển cho hơn 2.500 lượt phương tiện với trên 15.000 thuyền viên, kết hợp phát hơn 25.000 tờ rơi, 1.800 sách và tập tài liệu tuyên truyền.

Thiếu tá Trịnh Minh Hiển, Phó Chính ủy Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chia sẻ: Mỗi khi đến với bà con tại các địa phương thực hiện Chương trình, bên cạnh tổ chức tuyên truyền pháp luật biển tập trung tại cảng, thì cán bộ chiến sĩ Hải đoàn còn đến từng tàu, gặp gỡ từng ngư dân để hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con, nhất là hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn khi lao động trên biển cho ngư dân để các tàu cá an tâm vươn khơi bám biển, làm giàu từ biển, đồng thời giúp ngư dân thay những lá cờ Tổ quốc treo lên nóc tàu. Vì thế những năm qua tình cảm giữa cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển và bà con ngư dân càng thêm gắn kết chặt chẽ.

Theo ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, phối hợp tham gia với lực lượng cảnh sát biển thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên biển.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển luôn có mặt kịp thời mỗi khi ngư dân làm ăn trên biển gặp sự cố, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Ngư dân Võ Hữu Lanh, ấp 3, xã Tân Hưng (An Minh, Kiên Giang) kể: tháng 10 năm 2018, trong lúc khai thác trên biển thì tàu của anh bị thủng, nước tràn vào khoang rất nhanh, tính mạng của 18 thuyền viên vô cùng nguy hiểm. Anh đã phát tín hiệu cấp cứu; ngay sau đó tàu Cảnh sát biển 4002 Vùng Cảnh sát biển 4 đến ứng cứu kịp thời, lai dắt về bờ an toàn. Anh Lanh cho biết, trên biển bà con chúng tôi được những cán bộ chiến sĩ trên tàu hỗ trợ khi ốm đau, khi hết nước ngọt, rau xanh, được phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biển đảo và các quy định khai thác hải sản nên bà con đã hiểu rất nhiều, từ đó vươn khơi tự tin hơn.

Đại úy Trần Xuân Đôn, Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 4039, Hải đoàn 42 cho biết: Công tác cứu hộ, cứu nạn được cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim, là hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của Người chiến sỹ Cảnh sát biển. Vì thế trong bất kỳ điều kiện thời tiết như thế nào, mưa bão, giông gió khi nhận lệnh đi cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển là cán bộ chiến sĩ tàu vượt sóng đến vị trí ngư dân kịp thời cứu hộ, cứu nạn bà con.

Chăm lo cho bà con trên địa bàn đóng quân

Ngư dân Nguyễn Văn Hải ở thị trấn Rạch Gốc, Cà Mau xúc động: Hàng năm, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 về địa phương thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, bà con vui lắm, tham gia chương trình bà con được các y sĩ, bác sĩ tổ chức khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo trên địa bàn.

Chương trình “Chung tay vì sức khỏe ngư dân” được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực biên giới biển, hải đảo giai đoạn 2020-2025. Mỗi năm tổ chức 2 đợt tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân và cộng đồng dân cư khu vực biên giới biển, hải đảo; các phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn, cứu nạn…Đến nay Chương trình đã phối hợp khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.500 lượt người và trao 50 phiếu mổ mắt miễn phí, mỗi phiếu trị giá 15 triệu đồng cho các bệnh nhân bị các bệnh về mắt.

Thấu hiểu những khó khăn do dịch Covid-19 tác động tới đời sống người dân, đặc biệt là bà con ngư dân sinh sống tại các xã đảo xa bờ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã có những hoạt động thiết thực như quyên góp ủng hộ 33 triệu đồng vào “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19”; tặng trên 16.000 khẩu trang y tế, 450 chai nước rửa tay sát khuẩn, trao tặng 560 suất quà trị giá 560 triệu đồng và 13 tấn gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau; tặng 140m3 nước ngọt, 50 bình nước lọc dung tích 20 lít, 10 bồn chứa nước dung tích 120 lít cho nhân dân ở vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn.

Ông Trần Quốc Việt, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải cho biết: Người dân ở các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải chủ yếu sống bằng nghề đi biển và làm dịch vụ, đời sống vốn gặp nhiều khó khăn do giao thông cách trở, đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt, nay lại càng gian nan do tác động của dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh ấy, nghĩa cử của cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mới đây trên các xã đảo của huyện Kiên Hải thực sự là niềm động viên to lớn để chính quyền và nhân dân vượt qua đại dịch.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nam Bộ đã tăng cường mối đoàn kết quân dân, phát huy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, giúp ngư dân yên tâm, vươn khơi bám biển. Qua đó xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý vùng biển với phạm vi khoảng 150.000 km2, từ bờ Bắc cửa Định An thuộc tỉnh Trà Vinh đến mũi Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang; với 14 đầu mối trực thuộc, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo cơ bản, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 23 năm xây dựng và phát triển (14/09/1998-14/09/2021), Vùng Cảnh sát biển 4 khẳng định là lực lượng nòng cốt và trực tiếp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Cảnh sát biển” thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Cảnh sát biển đưa ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5 vào bờ an toàn
Tàu Cảnh sát biển đưa ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5 vào bờ an toàn

VOV.VN - Sau khi cứu 5 ngư dân an toàn, tàu Cảnh sát biển tiếp tục ứng cứu sà lan T02 và tàu kéo số hiệu ĐNa-0494 có 13 thuyền viên, đang neo tránh trú ở vùng biển thôn Đông An Hải, huyện đảo Lý Sơn.

Tàu Cảnh sát biển đưa ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5 vào bờ an toàn

Tàu Cảnh sát biển đưa ngư dân, thuyền viên gặp nạn trong bão số 5 vào bờ an toàn

VOV.VN - Sau khi cứu 5 ngư dân an toàn, tàu Cảnh sát biển tiếp tục ứng cứu sà lan T02 và tàu kéo số hiệu ĐNa-0494 có 13 thuyền viên, đang neo tránh trú ở vùng biển thôn Đông An Hải, huyện đảo Lý Sơn.

Tàu Cảnh sát biển cứu thành công 13 thuyền viên gặp nạn
Tàu Cảnh sát biển cứu thành công 13 thuyền viên gặp nạn

VOV.VN - Sau khi cứu nạn 5 thuyền viên của tàu cá QNg 95058TS của ngư dân Quảng Ngãi, tàu Cảnh sát biển 8002 Vùng cảnh sát biển 2 tiếp tục xuyên bão tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tàu cá ngư dân gặp nạn.

Tàu Cảnh sát biển cứu thành công 13 thuyền viên gặp nạn

Tàu Cảnh sát biển cứu thành công 13 thuyền viên gặp nạn

VOV.VN - Sau khi cứu nạn 5 thuyền viên của tàu cá QNg 95058TS của ngư dân Quảng Ngãi, tàu Cảnh sát biển 8002 Vùng cảnh sát biển 2 tiếp tục xuyên bão tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tàu cá ngư dân gặp nạn.

Quân khu 9, Vùng cảnh sát biển 4 đồng hành hỗ trợ nông ngư dân Kiên Giang
Quân khu 9, Vùng cảnh sát biển 4 đồng hành hỗ trợ nông ngư dân Kiên Giang

VOV.VN - Chiều 19/8, tại thành phố Rạch Giá, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức ký kết với UBND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông thủy sản

Quân khu 9, Vùng cảnh sát biển 4 đồng hành hỗ trợ nông ngư dân Kiên Giang

Quân khu 9, Vùng cảnh sát biển 4 đồng hành hỗ trợ nông ngư dân Kiên Giang

VOV.VN - Chiều 19/8, tại thành phố Rạch Giá, Bộ tư lệnh Quân khu 9 tổ chức ký kết với UBND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ nhân dân thu hoạch, vận chuyển nông thủy sản