Người dân Ukraine không còn là ưu tiên trong vấn đề nhận tị nạn tại EU

VOV.VN - Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu (EU), bà Ylva Johansson hôm qua (14/12) cho biết các nước EU đã đồng ý tiếp nhận hơn 60.000 người tị nạn dễ bị tổn thương nhất trong 2 năm tới nhưng không dành ưu ái riêng cho Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Người tị nạn Toàn cầu diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Ủy viên Ylva Johansson cho biết EU đã chuẩn bị tiếp nhận nhân đạo và tái định cư cho khoảng 61.000 người.

Tái định cư nghĩa là chuyển người tị nạn sang một nước thứ 3. Một số quốc gia giàu có, trong đó có Thụy Sĩ, đã tạm thời đình chỉ tiếp nhận người tị nạn do áp lực lên hệ thống tị nạn của họ.

Theo một tài liệu của EU, trong năm 2023, khoảng 17 quốc gia EU đã đưa ra cam kết cho người tị nạn tái định cư, trong đó Đức, Pháp và Tây Ban Nha là 3 quốc gia hào phóng nhất và số lượng người tị nạn Ukraine chiếm một phần lớn (hơn 4 triệu người) tại các nước EU. 

Tuy nhiên, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu  Ylva Johansson bác bỏ cáo buộc EU chào đón người tị nạn Ukraine hơn so với người đến từ các quốc gia khác: “Chúng tôi đang tiếp nhận hơn 4 triệu người tị nạn Ukraine, bởi vì chúng tôi là nước láng giềng của Ukraine. Và đó thực sự là nơi cần đến. Và thật tuyệt vời, các quốc gia thành viên đã thể hiện tình đoàn kết. Một số quốc gia thành viên đang chịu trách nhiệm lớn hơn những quốc gia khác khi tiếp nhận người Ukraine và đó là lý do tôi vui mừng thông báo rằng Ủy ban châu Âu sẽ cung cấp thêm 65 triệu euro cho các quốc gia thành viên đang chịu áp lực nặng nề nhất do phải hỗ trợ đáng kể người tỵ nạn Ukraine.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức thắt chặt vấn đề nhập cư và tị nạn
Đức thắt chặt vấn đề nhập cư và tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Đức và chính quyền các vùng liên bang đã thoả thuận chung đưa ra một loạt biện pháp thắt chặt chính sách di cư và tị nạn để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Đức trong bối cảnh kinh tế suy thoái và sự mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cực hữu.

Đức thắt chặt vấn đề nhập cư và tị nạn

Đức thắt chặt vấn đề nhập cư và tị nạn

VOV.VN - Chính phủ Đức và chính quyền các vùng liên bang đã thoả thuận chung đưa ra một loạt biện pháp thắt chặt chính sách di cư và tị nạn để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào Đức trong bối cảnh kinh tế suy thoái và sự mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cực hữu.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza
Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người hôm nay (2/11) cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất dải Gaza “có thể cấu thành tội ác chiến tranh”.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người hôm nay (2/11) cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất dải Gaza “có thể cấu thành tội ác chiến tranh”.

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan
Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này.

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

Taliban đề nghị các nước không trục xuất người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 1/11 đã đề nghị các nước từng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan không trục xuất họ một cách cưỡng bức bởi những người tị nạn này chưa chuẩn bị gì cho việc này.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?
Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

Ukraine đánh mất thế trận 2023 do quá nóng vội khi tác chiến với Nga?

VOV.VN - Ukraine từng hy vọng đánh bại Nga trong năm 2023 hoặc chí ít giành thêm nhiều đất trong năm nay nhưng rốt cuộc lại rơi vào thế bế tắc trên chiến trường. Nguyên nhân Ukraine đánh mất thế trận được cho là do họ và phương Tây đã quá nóng vội, muốn giành sớm thắng lợi lớn trước Nga.

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra
Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

Giới chức Mỹ - Ukraine: Chiến dịch phản công Nga không đạt mục tiêu đề ra

VOV.VN - Quan điểm chung trong các cuộc họp gần đây giữa quan chức Mỹ và Ukraine là chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành nhằm vào Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra…

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng
Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

Nga tuyên bố tiếp tục “phi quân sự hóa” Ukraine đến cùng

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn của AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, mục tiêu “phi quân sự hóa và phi Quốc xã hóa” của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn
Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

Nga thực hiện gần 100 vụ không kích, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn

VOV.VN - Ukraine thông báo hôm 9/12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Ukraine - Zelenska cảnh báo nước này đang trong “tình trạng nguy hiểm chết người” nếu thiếu viện trợ quân sự của phương Tây.