Bình Thuận ký ức những ngày tháng 4 lịch sử

VOV.VN - 40 năm đã trôi qua, Bình Thuận ngày nay
đã bước vào kỷ nguyên mới. Sự phát triển kinh tế, xã hội khiến cho đời
sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Sau 51 ngày đêm, tấn công và nổi dậy, quân, dân Bình Thuận đã giải phóng hoàn toàn quê hương, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên mùa Xuân đại thắng và chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử năm 1975. Hôm nay, Bình Thuận đã thay da đổi thịt, nhưng ký ức những ngày tháng 4 cùng đồng đội giải phóng quê hương vẫn in đậm trong ký ức những người lính kiên cường.

40 năm đã trôi qua, Bình Thuận ngày nay đã bước vào kỷ nguyên mới. Sự phát triển kinh tế, xã hội khiến cho đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay, người dân Bình Thuận không thể nào quên những con người đã chiến đấu kiên cường, bền bỉ trong 51 ngày đêm để làm nên chiến thắng vẻ vang, viết nên bản hùng ca của quê hương Bình Thuận.

Và với người đã trực tiếp có mặt tại chiến trường, thì những năm tháng hào hùng, khí thế đấu tranh, mạnh mẽ  đã trở thành những ký ức mãi mãi không thể nào quên .

Những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, trước khí thế cách mạng hừng hực tiến công, tinh thần quần chúng sôi động hẳn lên, chớp thời cơ thuận lợi, với tinh thần chủ động ngày 5/4/1975, Tỉnh uỷ Bình Thuận hạ quyết tâm giải phóng Ma Lâm. Ngày 8/4, quân ta tấn công chi khu Thiện Giáo. Đến ngày 13/4, ta giải phóng một vùng nông thôn rộng lớn, làm chủ lộ 8, chia cắt Quốc lộ 1 ở nhiều đoạn quan trọng, dồn địch về Phan Thiết trong thế cô lập.

Sau khi đập tan lá chắn thép Phan Rang, Cùng với quân địa phương, Đại quân ta tiến vào Bình Thuận. Quân chủ lực tiến đến đâu, quần chúng nổi dậy phối hợp với lực lượng vũ trang truy quét tề điệp, giải phóng xã, ấp mình đến đó. Chiều 17/4 huyện Tuy Phong được giải phóng. Sáng 18/4 các huyện Hoà Đa, Phan Lý và Hải Ninh lần lượt được giải phóng. Vào ngày 18/4 lữ đoàn 203 của Quân đoàn II và lực lượng tại chỗ đã vượt qua cầu Phú Long tiến vào Phan Thiết. Đến 2 giờ ngày 19/4, quân ta làm chủ hoàn toàn tỉnh lỵ Phan Thiết. 9 giờ sáng ngày 19/4, Uỷ ban Quân quản tỉnh Bình Thuận vào tiếp quản Phan Thiết. 

Đến ngày 27/4, Sau 51 ngày đêm, tấn công và nổi dậy, quân, dân Bình Thuận đã giải phóng hoàn toàn quê hương, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên mùa Xuân đại thắng và chiến dịch Hồ Chi Minh lịch sử. Trong cuộc kháng chiến gian khổ hào hùng ấy, đất và người Bình Thuận đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những Trận địa đường số 8, Khu Lê bất khuất, Tam giác kiên cường, Nam Sơn trung dũng;… đã thắm đẫm máu đào của bao lớp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bình Thuận. Những chiến công của các liệt sỹ muôn đời lưu truyền sử xanh; mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân Bình Thuận.

Mời quý độc giả cùng theo dõi: 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư rất vui khi được biết sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Tam Thanh ngày càng phát triển, cải thiện nhiều so với trước.

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Tổng Bí thư ra thăm đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư rất vui khi được biết sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Tam Thanh ngày càng phát triển, cải thiện nhiều so với trước.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận chú ý khai thác lợi thế từ trồng trọt, chăn nuôi, rừng, biển, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận chú ý khai thác lợi thế từ trồng trọt, chăn nuôi, rừng, biển, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư: Bình Thuận cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

VOV.VN -Tổng Bí thư: Bình Thuận cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (3/4), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

VOV.VN - Sáng nay (3/4), Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bình Thuận kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương
Bình Thuận kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương

VOV.VN- Tối 18/4, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương (19/4/1975-19/4/2015).

Bình Thuận kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương

Bình Thuận kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương

VOV.VN- Tối 18/4, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương (19/4/1975-19/4/2015).

Bình Thuận 40 năm tự hào đi lên
Bình Thuận 40 năm tự hào đi lên

VOV.VN -Từ một tỉnh nghèo, đến nay tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh từ 140 tỷ đồng (năm 1993) đã tăng lên 3.800 tỷ đồng (năm 2014).

Bình Thuận 40 năm tự hào đi lên

Bình Thuận 40 năm tự hào đi lên

VOV.VN -Từ một tỉnh nghèo, đến nay tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh từ 140 tỷ đồng (năm 1993) đã tăng lên 3.800 tỷ đồng (năm 2014).