BNG nói về việc Hàn Quốc đưa đội phản ứng nhanh vào Việt Nam giúp công dân

VOV.VN - Việt Nam tạo điều kiện để Hàn Quốc thực hiện bảo hộ công dân trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và theo quy định của pháp luật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Liên quan tới thông tin phía Hàn Quốc sẽ đưa 3 đội phản ứng nhanh vào Việt Nam để giúp các công dân Hàn Quốc đang bị giám sát y tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo chiều 5/3 khẳng định:

Các yêu cầu của phía Hàn Quốc do các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam trực tiếp trao đổi và xử lý.

Việt Nam vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin và sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để Hàn Quốc thực hiện bảo hộ công dân trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy định pháp luật và thực tiễn quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000
Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000

VOV.VN - Trong vòng 16 giờ đồng hồ tính đến 17h ngày 5/3 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 322 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000

Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 6.000

VOV.VN - Trong vòng 16 giờ đồng hồ tính đến 17h ngày 5/3 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 322 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2.

Australia cấm nhập cảnh du khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran
Australia cấm nhập cảnh du khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran

VOV.VN - Chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Hàn Quốc, gia hạn lệnh cấm này đối với du khách từ Trung Quốc và Iran.

Australia cấm nhập cảnh du khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran

Australia cấm nhập cảnh du khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran

VOV.VN - Chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách từ Hàn Quốc, gia hạn lệnh cấm này đối với du khách từ Trung Quốc và Iran.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”
Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Gyeongsan thành “khu vực quản lý đặc biệt”, do có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

Hàn Quốc đưa tâm dịch Covid-19 thứ 3 thành “khu vực quản lý đặc biệt”

VOV.VN - Ngày 5/3, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Gyeongsan thành “khu vực quản lý đặc biệt”, do có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.