Bộ chỉ số niềm tin xã hội cần sử dụng như công cụ giám sát quyền lực

VOV.VN - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, hội thảo nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó giao MTTQ Việt Nam chủ trì xây dựng và tổ chức đánh giá độc lập Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Đây là một nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, trong đó đặt ra yêu cầu Mặt trận gấp rút hoàn thiện, đưa vào thực tiễn để đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cũng theo bà Hà Thị Nga, việc hoàn thiện bộ chỉ số sẽ góp phần hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân và tạo ra công cụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, từ đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI cho biết, trong việc xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc độc lập và khách quan.

Việc đánh giá niềm tin xã hội cần được thực hiện bởi một hội đồng chuyên gia độc lập hoặc sử dụng đơn vị nghiên cứu độc lập có uy tín. Cần tuyệt đối tránh tình trạng các đơn vị chịu sự đánh giá lại tham gia vào quy trình thu thập hoặc xử lý dữ liệu.

Cùng với đó, cần thiết lập quy trình bảo mật danh tính nghiêm ngặt; kết hợp dữ liệu khảo sát, dữ liệu thống kê và gắn kết quả đo lường với trách nhiệm giải trình, bởi sức mạnh của một bộ chỉ số không chỉ nằm ở bảng xếp hạng mà ở áp lực cải cách tạo ra sau đó.

Theo ông Tuấn, kết quả của bộ chỉ số niềm tin xã hội cần được sử dụng như một công cụ giám sát quyền lực, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Cần xây dựng cơ chế để chính quyền các cấp phải tổ chức đối thoại, giải trình và đưa ra kế hoạch khắc phục cụ thể khi chỉ số niềm tin trong lĩnh vực nào đó sụt giảm.

Bảo đảm tính khách quan, khoa học và toàn diện

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bộ chỉ số phải đo đếm được mức độ niềm tin của người dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiệu quả vận hành và đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức cán bộ của hệ thống chính trị trên địa bàn cấp tỉnh.

Đồng thời phải nắm được ý kiến, nguyện vọng, đánh giá của người dân về những kết quả tích cực và những khó khăn, yếu kém trong tổ chức và hoạt động, sử dụng con người của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương để phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Lê Bá Trình, bộ chỉ số phải bảo đảm tính khách quan, khoa học và toàn diện trong triển khai thực hiện; bảo đảm tính chính xác, kịp thời trong việc sử dụng các thành quả của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên nền tảng Mặt trận số. Đặc biệt là phải bảo đảm tính đồng bộ giữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm phối hợp của chính quyền và vai trò chủ trì tổ chức phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Bá Trình gợi mở phương thức triển khai thực hiện ở Trung ương, trong đó có đề cập việc tổ chức tập huấn đến bộ phận thường trực triển khai bộ chỉ số cấp tỉnh.

“Dự kiến Bộ chỉ số gồm 5 nhóm chính, 23 chỉ số thành phần, trong đó, có chỉ số niềm tin vào hệ thống chính trị; niềm tin vào pháp luật và thực thi pháp luật; niềm tin vào kinh tế - môi trường đầu tư; niềm tin vào an sinh xã hội; niềm tin vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội; các hội quần chúng”, ông Lê Bá Trình nêu ý kiến.

0.jpg

Tạo “niềm tin pháp lý” cho cán bộ dám nghĩ, dám làm

VOV.VN - Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới: khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung - tạo niềm tin pháp lý và động lực hành động cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người dân Đồng Tháp gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng
Người dân Đồng Tháp gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Các tầng lớp nhân dân ở Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua nghiên cứu các nội dung của dự thảo văn kiện phục vụ đại hội, người dân địa phương rất phấn khởi, tâm đắc vào những thành tựu đã đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ qua.

Người dân Đồng Tháp gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Người dân Đồng Tháp gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Các tầng lớp nhân dân ở Đồng Tháp rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua nghiên cứu các nội dung của dự thảo văn kiện phục vụ đại hội, người dân địa phương rất phấn khởi, tâm đắc vào những thành tựu đã đạt được của đất nước trong nhiệm kỳ qua.

Nhân sự Đại hội XIV: Thước đo niềm tin và uy tín của Đảng
Nhân sự Đại hội XIV: Thước đo niềm tin và uy tín của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 13, khóa XIII khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội XIV - sự kiện chính trị có ý nghĩa định hình con đường phát triển đất nước nhiều thập kỷ tới.

Nhân sự Đại hội XIV: Thước đo niềm tin và uy tín của Đảng

Nhân sự Đại hội XIV: Thước đo niềm tin và uy tín của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 13, khóa XIII khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội XIV - sự kiện chính trị có ý nghĩa định hình con đường phát triển đất nước nhiều thập kỷ tới.

Niềm tin hội tụ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I
Niềm tin hội tụ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

VOV.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ chiều 9/10, là sự kiện chính trị đặc biệt đánh dấu sự hợp nhất ba tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng. Tham dự Đại hội có 498 đại biểu.

Niềm tin hội tụ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Niềm tin hội tụ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

VOV.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ chiều 9/10, là sự kiện chính trị đặc biệt đánh dấu sự hợp nhất ba tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng. Tham dự Đại hội có 498 đại biểu.