Tổng thống Pháp Macron chuẩn bị thăm Ukraine để bàn về viện trợ

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp hôm qua (11/3) cho biết ông Emmanuel Macron sẽ đến thăm Ukraine trong những tuần tới để thúc đẩy vấn đề viện trợ trong bối cảnh Paris đang dần trở thành lá cờ đầu ủng hộ Ukraine tại châu Âu.

Trong thông cáo đưa ra ngày 11/3, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã có cuộc điện đàm trao đổi về các nội dung đạt được tại Hội nghị quốc tế hỗ trợ cho Ukraine tại Paris cuối tháng 2/2024.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine đã đề cập đến việc tăng cường hợp tác hỗ trợ Ukraine trong các vấn đề an ninh mạng, rà phá bom mìn, bảo trì và hợp tác sản xuất vũ khí tại Ukraine và giám sát biên giới với Belarus.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ưu tiên vận động các đồng minh phương Tây nhanh chóng triển khai “liên minh tên lửa cho Ukraine”, thúc đẩy công việc của “liên minh pháo binh cho Ukraine” do Mỹ và Pháp thành lập cũng như ủng hộ sáng kiến của Cộng hoà Séc về việc mua đạn dược từ các nguồn cung ngoài Liên minh châu Âu (EU) để chuyển giao cho Kiev.

Văn phòng Tổng thống Pháp khẳng định ông Emmanuel Macron sẽ thực hiện chuyến thăm Ukraine trong những tuần tới để thảo luận chi tiết nội dung các gói hỗ trợ.

Theo dự kiến, Quốc hội Pháp hôm nay (12/3) sẽ xem xét và thông qua Thoả thuận an ninh song phương Pháp - Ukraine được ký kết giữa tháng 2/2024. Các đảng cánh tả và cực tả đối lập cho biết sẽ bỏ phiếu chống thoả thuận sau các phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Pháp về khả năng đưa quân vào Ukraine hay “không đặt giới hạn trong việc hỗ trợ Ukraine” vì vấn đề này có thể đặt ra các nguy cơ an ninh đối với Pháp.

Trả lời trực tuyến trên kênh truyền hình BFMTV của Pháp, Tổng thống Ukaine Volodymyr Zelensky đã có phát biểu xoa dịu tình hình khi nhấn mạnh quân đội Pháp sẽ không phải đến Ukraine chừng nào Ukraine vẫn còn khả năng kháng cự. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, Ukraine cần có các chuyên gia kỹ thuật từ phương Tây để hỗ trợ sửa chữa các vũ khí được cung cấp như pháo tự hành Caesar của Pháp hay xe tăng Léopard của Đức.

Trong động thái liên quan, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbook hôm qua (11/3) cho biết ủng hộ đề xuất của ngoại trưởng Anh David Cameroon về một thoả thuận trong đó Anh cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow cho Ukraine để đổi lấy việc Đức bổ sung thêm các tên Taurus vào kho tên lửa tầm xa của Anh. Thủ tướng Đức Olaf Sholz đến nay vẫn phản đối việc gửi tên lửa Taurus tới Kiev vì lo ngại động thái này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc chiến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine
Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - “Tổng thống Macron không muốn đặt giới hạn đối với việc hỗ trợ cho Ukraine để đối phó với Nga”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp sau cuộc gặp với Người đứng đầu nước Pháp hôm qua (07/3) và để được giải thích về sự thay đổi trong chính sách của Pháp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - “Tổng thống Macron không muốn đặt giới hạn đối với việc hỗ trợ cho Ukraine để đối phó với Nga”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp sau cuộc gặp với Người đứng đầu nước Pháp hôm qua (07/3) và để được giải thích về sự thay đổi trong chính sách của Pháp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine
Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 29/2 khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được “cân nhắc” và “suy tính” bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh.

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 29/2 khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được “cân nhắc” và “suy tính” bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh.

Tổng thống Pháp Macron lần đầu đề cập khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine
Tổng thống Pháp Macron lần đầu đề cập khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tại Hội nghị quốc tế về viện trợ cho Ukraine tại Paris tối 26/2, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron kêu gọi một làn sóng hỗ trợ mới dành cho Ukraine để đảm bảo Nga không thể giành thắng lợi. Tổng thống Pháp cũng lần đầu tiên chia sẻ, không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine.

Tổng thống Pháp Macron lần đầu đề cập khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine

Tổng thống Pháp Macron lần đầu đề cập khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tại Hội nghị quốc tế về viện trợ cho Ukraine tại Paris tối 26/2, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron kêu gọi một làn sóng hỗ trợ mới dành cho Ukraine để đảm bảo Nga không thể giành thắng lợi. Tổng thống Pháp cũng lần đầu tiên chia sẻ, không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine.