Bộ Công an gặp mặt điển hình tiên tiến trong CAND dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt 55 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10.

Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa Thi đua vì An ninh Tổ quốc", tiêu biểu cho Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng trong thời đại mới đại diện cho toàn lực lượng Công an nhân dân tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân đã phát triển sâu rộng, sôi nổi, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, trong phòng trao thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, luôn “Tuyệt đối trung thành với Đảng-Tận tụy với dân-Vì nước quên thân-Vì dân phục vụ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung úy Nguyễn Thị Diện, đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ: “Đặc thù của đơn vị lực lượng vũ trang trực tiếp chiến đấu và ra quân thực hiện nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi khi có lệnh của cấp trên thì bản thân của tôi lúc nào cũng đặt ra trong một mục tiêu: Thứ nhất là phải luôn luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng. Thứ hai, dù trên bất cứ một hoàn cảnh và tình huống như thế nào thì bản thân không hề hoang mang dao động trước mọi khó khăn, thử thách. Thực hiện lời thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bản thân của tôi là một nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang công tác tại đơn vị thì mỗi ngày mỗi giờ tôi càng phải phấn đấu hơn nữa để trở thành một chiến sĩ có ích cho xã hội, góp một phần nhỏ công sức của mình để bảo vệ bình yên cho nhân dân”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành chúc mừng các đại biểu là những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tấm gương sáng trong vườn hoa chiến công của lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Cho rằng, các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước vừa là niềm tự hào, vinh dự của mỗi tập thể, cá nhân, vừa là trách nhiệm mang hình ảnh, tiếng nói của lực lượng Công an tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành hiểu, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói: "55 gương mặt điển hình, đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho lực lượng công an dân đến dự đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 là những người lính kỹ thuật, cảnh sát điều tra tội phạm, các đồng chí làm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cán bộ quản giáo, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy là những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc quả cảm hy sinh thầm lặng và là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra tại Hà Nội
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra tại Hà Nội

VOV.VN - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra từ 9 - 10/12/2020, tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.300 đại biểu. Trong đó đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra tại Hà Nội

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra tại Hà Nội

VOV.VN - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X diễn ra từ 9 - 10/12/2020, tại Hà Nội, với sự tham dự của 2.300 đại biểu. Trong đó đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi.

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10
2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

VOV.VN - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tới

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10

VOV.VN - Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tới

10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong 68 năm qua
10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong 68 năm qua

VOV.VN - Từ năm 1952 đến 2020, diễn ra 10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong 68 năm qua

10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc trong 68 năm qua

VOV.VN - Từ năm 1952 đến 2020, diễn ra 10 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.