Bộ Công an gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương

VOV.VN -Ba ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng...

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo liên ngành Tư pháp Trung ương để trao đổi, đánh giá về công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2013, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế- xã hội trong nước còn khó khăn, đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ tư pháp. 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt liên ngành Tư pháp Trung ương

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự đã được 3 ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố tụng, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng tồn đọng, kéo dài, được dư luận đánh giá cao. Qua đó, công tác phòng, chống tội phạm đã có chuyển biến và mang lại kết quả tích cực; các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tội phạm đề ra trong Nghị quyết 37 của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nói: "Tôi mong rằng, trong thời gian tới, ba ngành tiếp tục đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nguyên tắc pháp chế Xã hội Chủ nghĩa; trên cơ sở các quy chế phối hợp đã ký kết và tuân thủ đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa ngành và liên ngành Tư pháp trung ương với các Bộ, ban, ngành có liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao".

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tư pháp, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội để liên ngành Tư pháp Trung ương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an
Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp làm việc với Bộ Công an

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã thông báo về tình hình và kết quả việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong CAND.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp cải cách tư pháp

VOV.VN -Hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự đã được kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở.

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp
Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia...

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia...