Bộ đội biên phòng Gia Lai đón nhận Huân chương BVTQ

VOV.VN -BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Sáng nay (15/4), Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Biên phòng tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai (BĐBP) được thành lập với tên gọi ban đầu là Lực lượng an ninh vũ trang, với nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, bảo vệ lãnh đạo, phụ trách diệt ác, trừ gian. Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã nhiều lần đổi tên nhưng luôn luôn là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ biên giới; là chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trên vùng biên giới; xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị với nước bạn Camppuchia.

Những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, BĐBP tỉnh Gia Lai đã tích cực giúp đồng bào biên giới triển khai các mô hình kinh tế, cải thiện đời sống. Các công trình “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” đã giúp nhiều hộ nghèo vùng biên có chỗ ở ổn định. BĐBP Gia Lai cũng đẩy mạnh các mô hình, phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng khu vực biên giới”, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Thượng tá Lê Đình Tâm, nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết: “Giai đoạn đầu triển khai xây dựng lực lượng BĐBP (Công an vũ trang) thì cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ còn rất nhiều khó khăn. So với ngày nay, các đơn vị của tỉnh lớn mạnh không ngừng, phát huy được truyền thống của Quân đội cũng như truyền thống của Công an vũ trang trước đây, Bộ đội Biên phòng ngày nay, hoàn thành nhiệm Đảng, Nhà nước giao, bảo vệ được chủ quyền an ninh biên giới  và bảo vệ được sự bình yên cho các thôn làng, bản dọc biên giới.”

Trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh Gia Lai đã có 3 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 5 tập thể cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được tặng Huân chương chiến công. Tại Lễ kỷ niệm hôm nay, BĐBP tỉnh Gia Lai vinh dự đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, nhân dân.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, nhân dân.

Biên phòng Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện
Biên phòng Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn luôn ghi nhớ "niềm nở, kính dân, lịch thiệp với khách, kiên quyết với tội phạm”.

Biên phòng Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

Biên phòng Lạng Sơn xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lạng Sơn luôn ghi nhớ "niềm nở, kính dân, lịch thiệp với khách, kiên quyết với tội phạm”.