Quân khu 7 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN - Ngày 20/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ tiễn Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) và Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước đợt 2.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đợt 2, giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), hai Đội K70 và K71 có 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước trên địa bàn 5 tỉnh: Kam Pong Chàm; TBong Khmum; Siêm Riệp; Bần Tia Miên Chây và Ốt Đô Miên Chây thuộc Vương Quốc Campuhia.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, cấp uỷ, chỉ huy các Đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Trong đợt 2, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023), Đội K72 tiếp tục tìm kiếm tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom với 24 thông tin của 326 liệt sĩ. 

Sau thời gian khẩn trương ổn định tổ chức, biên chế, huấn luyện các nội dung quân sự, chính trị theo quy định; bồi dưỡng tiếng Khmer và tìm hiểu phong tục tập quán của đất nước Campuchia; kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật, mua sắm vật tư, hàng hóa, dụng cụ cấp dưỡng, trang bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dài ngày, đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Đội K72 sẵn sàng chuyến hành trình hơn 4 tháng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K72 trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đội đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền các địa phương; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của nước bạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, tích cực tìm kiếm và sớm đưa hài cốt liệt sĩ về nước an táng, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Gia Lai xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN -  Sáng 3/11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Gia Lai xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Gia Lai xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

VOV.VN -  Sáng 3/11, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia
Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

VOV.VN - Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Shihanouk, Vương quốc Campuchia vừa ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023). 

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Campuchia

VOV.VN - Đoàn cán bộ Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Preah Shihanouk, Vương quốc Campuchia vừa ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023). 

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ
Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 6/8/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

Tiếp tục tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin về hài cốt, mộ liệt sĩ

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 6/8/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.