Bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp cao trong quân đội

Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Chiều 18/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ cho các cán bộ cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tới dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ cấp cao quân đội được bổ nhiệm giữ chức vụ mới gồm Thiếu tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ cấp Thiếu tướng lên cấp Trung tướng; Thiếu tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân đoàn 1, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, chúc mừng các cán bộ cấp cao quân đội được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao cho cương vị, trọng trách mới.

Đại tướng mong rằng, trên cương vị chủ chốt, các cán bộ quân đội cấp cao cần phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong xây dựng mối đoàn kết thống nhất, luôn luôn giữ vững ngọn cờ đoàn kết của Đảng trong quân đội; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ có tinh thần vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên