Bộ Nội vụ góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(VOV) -Các đại biểu tập trung góp ý nhiều nội dung, trong đó đưa ra kiến nghị Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung điều 118.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.

Góp ý về quyền con người trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông  Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ cho rằng: Dự thảo Hiến pháp lần này ghi nhận và mở rộng quyền con người phù hợp với các công ước và các điều ước quốc tế về quyền con người và những điều ước quốc tế khác mà chúng ta tham gia; mở rộng phạm vi điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

Về chính quyền địa phương được quy định trong Dự thảo sửa đổi, theo ông Phan Văn Hùng, Vụ Phó Vụ địa phương, Bộ Nội vụ, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương phải bảo đảm các nguyên tắc Hiến định, tập trung dân chủ và phát huy vai trò của người đứng đầu; phân công và phân cấp rõ ràng, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Chính quyền địa phương các cấp đồng thời phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan nhà nước cấp trên và của Trung ương. Những quy định về chính quyền địa phương phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện đối với bộ máy Nhà nước nói chung, chính quyền các cấp nói riêng.

Từ những nguyên tắc trên, ông Hùng kiến nghị: “Tổ chức các cấp hành chính và các đơn vị hành chính ở nước ta theo quy định tại điều 118 của Hiến pháp về cơ bản phù hợp với thực tiễn sác lập đơn vị hành chính theo 3 cấp tỉnh, huyện và xã trong cả nước. Tuy nhiên, các quy định trên của Hiến pháp chưa tính đến sự phân biệt giữa mô hình tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn nên hạn chế đến tiến trình cải cách, tổ chức chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Để tạo cơ sở hiến định cho việc tổ chức, đổi mới chính quyền địa phương, Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung điều 118 theo hướng quy định tổ chức chính quyền hành chính lãnh thổ phù hợp với định hướng cải cách đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; phân biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn”.     

Hội nghị cũng đã thảo luận nhiều nội dung của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, về Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp
Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Sáng 23/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

Văn phòng Quốc hội góp ý sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Sáng 23/3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đã có 15 triệu lượt góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp
Đã có 15 triệu lượt góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Nhìn tổng thể, có số lượng khá lớn ý kiến tán thành, nhất trí với các nội dung, điều khoản cụ thể của Dự thảo Hiến pháp.

Đã có 15 triệu lượt góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp

Đã có 15 triệu lượt góp ý kiến về sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Nhìn tổng thể, có số lượng khá lớn ý kiến tán thành, nhất trí với các nội dung, điều khoản cụ thể của Dự thảo Hiến pháp.

Quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi
Quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -“Dự thảo đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp"

Quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi

Quyền lực Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -“Dự thảo đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp"

Huy động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp
Huy động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp

(VOV) -Báo Đảng Cộng sản tổ chức giao lưu với chủ đề “Huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp”.

Huy động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp

Huy động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp

(VOV) -Báo Đảng Cộng sản tổ chức giao lưu với chủ đề “Huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Hiến pháp”.

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp
Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

(VOV) - Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân của khiếu kiện về đất đai là do giữa Hiến pháp với Luật Đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất...

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

Luật Đất đai phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến pháp

(VOV) - Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân của khiếu kiện về đất đai là do giữa Hiến pháp với Luật Đất đai có nhiều quy định chưa thống nhất...

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Hội Nhà báo Việt Nam góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
Hội Nhà báo Việt Nam góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV)- Các ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm rõ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân

Hội Nhà báo Việt Nam góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Hội Nhà báo Việt Nam góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

(VOV)- Các ý kiến khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm rõ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân