Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư

VOV.VN - Tọa đàm được Bộ Quốc phòng tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu tham gia.

Sáng 20/2, tại Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự. Tọa đàm tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu tham gia.

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra phải thường xuyên quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.”

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa lý luận, thực tiễn của cuốn sách, những vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Cuốn sách của Tổng Bí thư đã chỉ rõ, để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.” Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta và phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Tham luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, cuốn sách là một cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Toàn bộ những nội dung thể hiện trong cuốn sách này đã toát lên điều đó. Trong bài viết tổng quát, tên gọi của bài viết này đã thể hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược. Nội dung thứ 3 cho thấy cuốn sách có thể là một cẩm nang, nó thể hiện ở phương châm phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Chống chỉ là biện pháp, giải pháp cấp bách trước mắt, còn phòng mới là căn bản, lâu dài.”

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kể từ khi còn là một biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm: Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn
Bộ trưởng Tô Lâm: Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ trưởng Tô Lâm: Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn

Bộ trưởng Tô Lâm: Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ

Tổng Bí thư: Thành tựu của đất nước có đóng góp quý báu từ nguyên lãnh đạo cấp cao
Tổng Bí thư: Thành tựu của đất nước có đóng góp quý báu từ nguyên lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. 

Tổng Bí thư: Thành tựu của đất nước có đóng góp quý báu từ nguyên lãnh đạo cấp cao

Tổng Bí thư: Thành tựu của đất nước có đóng góp quý báu từ nguyên lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những thành tựu đất nước đạt được có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. 

Sách của Tổng Bí thư là tiền đề cho các thiết chế phòng, chống tham nhũng tốt hơn
Sách của Tổng Bí thư là tiền đề cho các thiết chế phòng, chống tham nhũng tốt hơn

VOV.VN - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đây là cuốn sách vô cùng giá trị, là tiền đề cho luật pháp, cho các công cụ, các thiết chế phòng, chống tham nhũng được tốt hơn.

Sách của Tổng Bí thư là tiền đề cho các thiết chế phòng, chống tham nhũng tốt hơn

Sách của Tổng Bí thư là tiền đề cho các thiết chế phòng, chống tham nhũng tốt hơn

VOV.VN - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, đây là cuốn sách vô cùng giá trị, là tiền đề cho luật pháp, cho các công cụ, các thiết chế phòng, chống tham nhũng được tốt hơn.