Houthi tấn công tên lửa nhằm vào công ty dầu Aramco của Saudi Arabia

VOV.VN - Nhóm Houthi ở Yemen cho biết, chi nhánh công ty dầu Aramco của Saudi Arabia ở thủ đô Jeddah đã bị nhắm mục tiêu vào rạng sáng 4/3 bằng một tên lửa có cánh Quds 2.

Lực lượng Houthi cho biết tên lửa đã bắn trúng mục tiêu và đây là hành động đáp trả sự leo thang trên không của lực lượng liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Saudi Arabia về vụ tấn công này. Hầu hết các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu của Saudi Arabia đều nằm ở các tỉnh phía Đông, cách Jeddah hơn một nghìn km. Trước đó, hôm 3/3, liên quân Arab ở Yemen đã đánh chặn một máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực Khamis Mushait của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố mục tiêu tấn công bằng một máy bay không người lái là sân bay Abha ở Saudi Arabia.

Trong những tuần gần đây, Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công vào Saudi Arabia với việc leo thang các cuộc chiến.

Trong một động thái liên quan, Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai trong số các thủ lĩnh của Houthi ở Yemen nhằm phong tỏa sự hỗ trợ tài chính của Iran và ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào các nước láng giềng.

Hai quan chức của Houthi bị áp đặt trừng phạt là tham mưu trưởng lực lượng hải quân Mansour al-Saadi và Ahmed al-Hamzi, chỉ huy lực lượng không quân của Houthi. Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào hai nhà lãnh đạo được đưa ra sau các cuộc tấn công gần đây do lực lượng Houthi phát động nhằm vào các khu dân cư ở Jizan, Saudi Arabia. Mỹ cũng cho rằng Iran đã hỗ trợ quân sự và cung cấp vật chất trực tiếp cho Houthi, bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen
Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

Tranh cãi về quyết định của chính quyền Mỹ với phong trào Houthi tại Yemen

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa đưa ra quyết định lật ngược lại chính sách của người tiền nhiệm đối với một trong những điểm nóng hàng đầu tại Trung Đông là Yemen.

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài
Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

Mỹ liệt nhóm Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài

VOV.VN - Ngày 11/1, chính quyền Mỹ quyết định liệt nhóm phiến quân Houthi tại Yemen vào danh sách khủng bố nước ngoài.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran
Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV
Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

VOV.VN - Một lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng UAV vũ trang đã được tổ chức ở thành phố Kerman quê nhà của ông này ở Iran vào ngày hôm nay (3/1/2021).

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

Iran tưởng niệm 1 năm tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng tên lửa phóng từ UAV

VOV.VN - Một lễ kỷ niệm tròn 1 năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ ám sát bằng UAV vũ trang đã được tổ chức ở thành phố Kerman quê nhà của ông này ở Iran vào ngày hôm nay (3/1/2021).