Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn

VOV.VN - Sau khi kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, 2 thành viên Chính phủ tiếp theo đăng đàn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Sáng nay 4/11, Quốc hội tiếp tục chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị có tiếp 30 phút để trả lời các vấn đề mà đại biểu đặt ra.

Trong phiên làm việc, có 36 đại biểu đặt câu hỏi, 1 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị. 4 Bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng đã tham gia trả lời những nội dung liên quan.

Điều hành phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết có 5 đại biểu đã đăng ký, đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị để trả lời trong sáng nay. Còn 25 đại biểu đăng ký nhưng chưa được chất vấn sẽ gửi bằng văn bản và Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Chính phủ làm rõ thêm một số nội dung liên quan lĩnh vực xây dựng. 

Từ 08h40, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng có trách nhiệm trả lời chính về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó là việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Chiều nay, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đăng đàn trả lời về nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ.

Đó là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại dùng quỹ đất sau khi di dời cơ quan ra khỏi nội đô để xây...cao ốc, chung cư
Lo ngại dùng quỹ đất sau khi di dời cơ quan ra khỏi nội đô để xây...cao ốc, chung cư

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại về việc sau khi di dời các doanh nghiệp, cơ quan ra khỏi nội thành Hà Nội sẽ có tình trạng lại sử dụng những quỹ đất đó để xây dựng nhà chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng. Từ đó gây nên áp lực về hạ tầng giao thông và không làm giảm tăng dân số tại khu vực nội thành.

Lo ngại dùng quỹ đất sau khi di dời cơ quan ra khỏi nội đô để xây...cao ốc, chung cư

Lo ngại dùng quỹ đất sau khi di dời cơ quan ra khỏi nội đô để xây...cao ốc, chung cư

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội lo ngại về việc sau khi di dời các doanh nghiệp, cơ quan ra khỏi nội thành Hà Nội sẽ có tình trạng lại sử dụng những quỹ đất đó để xây dựng nhà chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng. Từ đó gây nên áp lực về hạ tầng giao thông và không làm giảm tăng dân số tại khu vực nội thành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông

VOV.VN - Chia sẻ với lo lắng của ĐBQH về tình trạng thiếu vật liệu làm các công trình giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông, các nghiên cứu bước đầu cho thấy kết quả rất khả thi.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông

VOV.VN - Chia sẻ với lo lắng của ĐBQH về tình trạng thiếu vật liệu làm các công trình giao thông, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết đang nghiên cứu cát biển làm vật liệu thay thế cát sông, các nghiên cứu bước đầu cho thấy kết quả rất khả thi.

"Cao ốc ở mặt đường sai phạm mà không biết, liệu có tham nhũng, tiêu cực không"?
"Cao ốc ở mặt đường sai phạm mà không biết, liệu có tham nhũng, tiêu cực không"?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: "Qua tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh là người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra"?

"Cao ốc ở mặt đường sai phạm mà không biết, liệu có tham nhũng, tiêu cực không"?

"Cao ốc ở mặt đường sai phạm mà không biết, liệu có tham nhũng, tiêu cực không"?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng: "Qua tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh là người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Trong khi nhiều công trình lớn, thậm chí cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra"?

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Định giá đất không được mang ý chí chủ quan
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Định giá đất không được mang ý chí chủ quan

VOV.VN - Khẳng định hoàn toàn có phương pháp xác định giá đất mang tính ổn định tương đối của thị trường, Bộ trưởng Bộ TNMT nhấn mạnh điều quan trọng nhất không được mang ý chí chủ quan mà phải qua phương pháp thống kê, toán học, độc lập.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Định giá đất không được mang ý chí chủ quan

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Định giá đất không được mang ý chí chủ quan

VOV.VN - Khẳng định hoàn toàn có phương pháp xác định giá đất mang tính ổn định tương đối của thị trường, Bộ trưởng Bộ TNMT nhấn mạnh điều quan trọng nhất không được mang ý chí chủ quan mà phải qua phương pháp thống kê, toán học, độc lập.

Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân “ngập từ núi cao Lào Cai đến ven biển Cần Thơ”
Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân “ngập từ núi cao Lào Cai đến ven biển Cần Thơ”

VOV.VN - Là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp  thứ 4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đặt ra, trong đó có nhà ở xã hội, ngập lụt ở đô thị.

Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân “ngập từ núi cao Lào Cai đến ven biển Cần Thơ”

Bộ trưởng Xây dựng lý giải nguyên nhân “ngập từ núi cao Lào Cai đến ven biển Cần Thơ”

VOV.VN - Là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp  thứ 4, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm rõ nhiều vấn đề đại biểu đặt ra, trong đó có nhà ở xã hội, ngập lụt ở đô thị.