Bộ trưởng Ngoại giao Australia tiếp Đại sứ Nguyễn Tất Thành

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đánh giá cao và bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam trong thời gian qua.

Hôm nay (3/12), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Marise Payne.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đánh giá cao và bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước thời gian qua, coi đây là nền tảng vững chắc để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Marise Payne nhấn mạnh, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, quốc phòng-an ninh, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, đặc biệt phấn khởi khi kim ngạch thương mại trong 10 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ. Bộ trưởng Marise Payne cũng chúc mừng Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và khống chế thành công đại dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Marise Payne đề nghị Đại sứ trên cương vị mới tiếp tục có những đóng góp thiết thực nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, nhất là sớm trở thành những đối tác kinh tế hàng đầu của nhau.

Bộ trưởng Marise Payne khẳng định Bộ Ngoại giao Australia cũng như cá nhân bà sẽ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán, cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam để thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện, trước mắt là triển khai tốt Chương trình Hành động 2020-2023 thực hiện Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia, sớm hoàn tất Chiến lược Đối tác Kinh tế tăng cường, triển khai tốt các thỏa thuận đa phương mà hai bên cùng tham gia, đồng thời nghiên cứu các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế thời kỳ hậu Covid.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là Đại sứ Việt Nam tại Australia, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia vào năm 2023.

Đại sứ cũng chuyển lời thăm hỏi của của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và mời Bộ trưởng Marise Payne đến thăm Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Tất Thành trình quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley
Đại sứ Nguyễn Tất Thành trình quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley

VOV.VN - Sáng 27/11/2020, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành trình quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley

Đại sứ Nguyễn Tất Thành trình quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley

VOV.VN - Sáng 27/11/2020, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã trình Quốc thư lên Toàn quyền Australia David Hurley.

Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong đối phó Covid-19
Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong đối phó Covid-19

VOV.VN - Australia cam kết hỗ trợ 21 triệu AUD cho Trung tâm khu vực ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi.

Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong đối phó Covid-19

Australia ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong đối phó Covid-19

VOV.VN - Australia cam kết hỗ trợ 21 triệu AUD cho Trung tâm khu vực ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi.