Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Áo từ ngày 28-29/9/2022. Chuyến thăm là hoạt động chính trị quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022).

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm chính thức Áo từ ngày 28-29/9/2022. Chuyến thăm là hoạt động chính trị quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Wolfgang Sobotka, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Schallenberg, gặp Bộ trưởng Kinh tế và Lao động Martin Kocher, Bộ trưởng EU và Hiến pháp Karoline Edtstadler, dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo và tham gia một số sự kiện văn hóa, kinh tế trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Việt Nam tại Áo 2022”. 

Tại các cuộc gặp với các lãnh đạo Áo, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bày tỏ ấn tượng với các thành tựu tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, thống nhất các biện pháp để mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Các lãnh đạo Áo cũng nhất trí với đánh giá của Bộ trưởng đồng thời khẳng định luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á – Thái Bình dương; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực chính trị- ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, y tế…

Hai bên vui mừng nhận thấy hợp tác chính trị, tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên trong thời gian qua, góp phần tạo tin cậy chính trị giữa hai nước và động lực thúc đẩy hợp tác. Nhờ tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước đã trở thành điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 3,35 tỷ USD, tăng gần 14% so với năm 2020.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Hiệp định EVFTA, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu của hai nước tiếp cận thị trường của nhau trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo Áo ghi nhận và xem xét tích cực đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Chính phủ Áo ủng hộ EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác hai nước sang các lĩnh vực mới như tài chính xanh, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường…

Về hợp tác quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ lập trường về Biển Đông về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Trong thời gian chuyến thăm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng dự Lễ khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt -Áo, Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo cũng như có cuộc gặp và làm việc với các cán bộ nhân viên Đại sứ quán./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên