Nhiều tuyến giao thông ở Phú Yên bị sạt lở, hỏng nặng

VOV.VN -  Đợt mưa lũ trong những ngày vừa qua gây sạt lở và hư hỏng nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mưa lũ làm tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Phú Yên bị xói lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn dài cả cây số, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, sụp lún sâu, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng tương tự xảy ra trên các Quốc lộ 25, 29, 19C, 1D và nhiều tuyến đường khác.

Hằng ngày đi trên tuyến đường bị sạt lở, đầy ổ gà, ổ voi, người dân luôn lo lắng sợ tai nạn giao thông, nhất là mỗi lần đưa đón con đi học. Anh Y Nan, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh lo lắng khi hàng ngày phải qua lại tuyến đường hư hỏng, mất an toàn: “Đường làm mấy chục năm, làm đi làm lại nó cũng bị hư. Mùa mưa đi lại khó khăn cũng sợ bị té,  mong ngành chức năng làm đường tốt cho dân đi.”

Mưa lớn cũng làm các tuyến Tỉnh lộ 642, 641 từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An đi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân…ngập sâu trong nước. Tại nhiều vị trí phát sinh nhiều ổ gà, hư hỏng mặt đường, sạt lở mái ta luy dương bồi lấp rãnh dọc và mặt đường.

 Các đơn vị quản lý đường bộ tỉnh Phú Yên đang triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông tại nhiều vị trí bị sạt lở.

Ông Đỗ Hoàng Tiên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Phú Yên cho biết, đơn vị phải làm ngày làm đêm để khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, hư hỏng: "Chúng tôi tập trung công tác khắc phục hậu quả thiên tài, đào rãnh, khơi rãnh thoát nước, làm sao để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến."

Dự báo đêm nay và ngày mai (14/10), tại khu vực miền Trung bắt đầu có đợt mưa to, khả năng xuất hiện lũ trên các sông. Tại tỉnh Phú Yên, lúc 17 giờ hôm nay (13/10), Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ du 1.500m3/s (bằng lưu lượng nước về hồ).

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu đơn vị quản lý hồ Sông Ba Hạ đưa dần mực nước hồ về mực nước đón lũ 102m theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại các tuyến đường đang hư hỏng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đang tập trung khắc phục các đoạn xung yếu, nhất là Quốc lộ 1A.

Ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết, mưa bão phức tạp như hiện nay, Sở đã có văn bảng đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư, địa phương nếu phát hiện hư hỏng thì sửa chữa khắc phục ngay. Quốc lộ 1A Sở kiến nghị Khu quản lý Đường bộ 3.3 xem xét đánh giá hư hỏng; kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét giải quyết những vị trị xung yếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích
Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích

VOV.VN - Các tỉnh, thành miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. 

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích

VOV.VN - Các tỉnh, thành miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. 

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -  Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, Vùng 3 Hải quân đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm bảo đảm kỹ thuật đến hỗ trợ Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và 3 hộ gia đình ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Vùng 3 Hải quân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN -  Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập úng, Vùng 3 Hải quân đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm bảo đảm kỹ thuật đến hỗ trợ Trường Tiểu học Lâm Quang Thự và 3 hộ gia đình ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học
Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

VOV.VN - Từ ngày hôm qua đến sáng nay (11/10) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mưa to. Đề phòng có lũ lớn và sạt lở đất, huyện Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.  

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

Mưa lũ huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho hơn 8.000 học sinh nghỉ học

VOV.VN - Từ ngày hôm qua đến sáng nay (11/10) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum mưa to. Đề phòng có lũ lớn và sạt lở đất, huyện Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.