Thừa Thiên Huế: Chủ tịch phường bị đâm khi đi thể dục

VOV.VN - Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) đang truy bắt nghi phạm dùng hung khí đâm chủ tịch phường Thuỷ Châu rồi bỏ trốn.

Sáng nay (15/5), ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy vừa bị đâm trong khi đi thể dục buổi sáng.

Theo ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 6 giờ sáng nay (15/5), ông Vũ Đức Duy đi thể dục trên địa bàn phường Thủy Châu, lúc về gần đến nhà thì bất ngờ bị 1 đối tượng nam chạy đến, cầm dao đâm liên tiếp 7 nhát vào phần ổ bụng khiến ông Duy không kịp trở tay. Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân cố sức chạy về nhà cách đó khoảng chục mét và được gia đình chở đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Khi nạn nhân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế thì huyết áp tụt, người co giật.         

Qua kiểm tra ban đầu, ông Vũ Đức Duy bị đâm 7 nhát vào ổ bụng, trong đó vết đâm sâu nhất làm thủng dạ dày, nạn nhân mất nhiều máu. Hiện, các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật và nỗ lực cứu chữa nạn nhân. Được biết, đối tượng nghi đâm Chủ tịch UBND phường Thủy Châu là người đàn ông tên V., trú tổ 6, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ. Sau khi gây án, nghi phạm đi xe máy hướng từ thị xã Hương Thuỷ đi thành phố Huế để bỏ trốn. Được biết, nghi phạm này cũng từng có tiền án, tiền sự.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang truy bắt đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh người quen lãnh đạo 2 tỉnh, lừa đảo hơn 14 tỷ đồng để "chạy" dự án
Giả danh người quen lãnh đạo 2 tỉnh, lừa đảo hơn 14 tỷ đồng để "chạy" dự án

VOV.VN - Hôm nay (4/5), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với bị cáo Lê Công Bằng (27 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh người quen lãnh đạo 2 tỉnh, lừa đảo hơn 14 tỷ đồng để "chạy" dự án

Giả danh người quen lãnh đạo 2 tỉnh, lừa đảo hơn 14 tỷ đồng để "chạy" dự án

VOV.VN - Hôm nay (4/5), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với bị cáo Lê Công Bằng (27 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.