Bộ trưởng Tô Lâm dự lễ khai giảng Học viện Chính trị Công an nhân dân

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, chất lượng cao về lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo chỉ huy trong CAND

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự.

Năm học 2020-2021, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường tương tác, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, gắn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp. Công tác biên soạn giáo trình tài liệu dạy học tiếp tục được chú trọng. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã chủ động đăng ký tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, trong đó đã nghiệm thu thành công 3 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tham mưu, tư vấn, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều báo cáo chuyên đề, giải pháp tham mưu có nội dung chiến lược, quan trọng trong hoàn thiện thể chế, hoạch định chủ trương, chính sách đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị Học viện Chính trị CAND  tiếp tục chủ động tổ chức triển khai công tác giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, tổ chức đào tạo trực tiếp và trực tuyến phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, gắn với thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ của ngành Công an; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị: “Học viện cần tăng cường tạo sự chuyển biến thực chất hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, chất lượng cao về lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo chỉ huy trong CAND, sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín của lực lượng CAND và của quốc gia".

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Học viện cần tổ chức tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trau dồi, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Học viện Chính trị Công an nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân
Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an
Bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an

VOV.VN - Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an

VOV.VN - Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch
Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

Hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phòng, chống dịch

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch.