Nga tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành động không thân thiện

VOV.VN - Trước làm sóng châu Âu trục xuất một loạt các nhà ngoại giao Nga, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao nước này cho biết sẽ đáp trả mọi hành động không thân thiện chống lại Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 5/4 nói rằng, phương Tây đã bắt đầu sử dụng tuyên bố "không chào đón các nhà ngoại giao Nga" như một công cụ để tấn công về mặt thông tin và chính trị đối với Nga.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow sẽ đưa ra phản ứng thích hợp đối với mọi bước đi không thân thiện chống lại Nga. 

Tuyên bố của phía Nga đưa ra trong bối cảnh các cuộc trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga khỏi các nước phương Tây.

Kể từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước châu Âu đã trục xuất gần 400 nhà ngoại giao Nga. Ngoài ra, một số nước Baltic đã hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga bằng cách triệu đại sứ của họ tại Moscow về nước, đồng thời khuyến nghị đại sứ của Nga rời khỏi các nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga
Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Trong diễn biến căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây, Đức và Pháp hôm qua (4/4) cho biết sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga với lý do an ninh và có mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột tại Ukraine.

Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Trong diễn biến căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây, Đức và Pháp hôm qua (4/4) cho biết sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga với lý do an ninh và có mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột tại Ukraine.

Làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga tiếp diễn tại châu Âu
Làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga tiếp diễn tại châu Âu

VOV.VN - Ngày 4/4, truyền thông Nga đưa tin, Pháp, Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Trong khi đó Latvia, Litva hạ thấp quan hệ ngoại giao với Moscow và yêu cầu các đại sứ Nga rời khỏi đất nước.

Làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga tiếp diễn tại châu Âu

Làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga tiếp diễn tại châu Âu

VOV.VN - Ngày 4/4, truyền thông Nga đưa tin, Pháp, Đức trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Trong khi đó Latvia, Litva hạ thấp quan hệ ngoại giao với Moscow và yêu cầu các đại sứ Nga rời khỏi đất nước.

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga
Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Litva và Latvia hôm 4/4 tuyên bố về việc hạ cấp quan hệ với Nga.

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia và Litva tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Litva và Latvia hôm 4/4 tuyên bố về việc hạ cấp quan hệ với Nga.