Bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Azerbaijan

VOV.VN-Hợp tác với Việt Nam là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách của Azerbaijan. 

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tuần trước, với việc ký kết Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại-khoa học kỹ thuật và Hiệp định liên Chính phủ về tránh đánh thuế hai lần đã đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ kinh tế, ngoại giao và chính trị giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Nhân dịp quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5), phóng viên VOV phỏng vấn Ðại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam A. Imanov về mối quan hệ hợp tác song phương trong thời gian qua, cũng như những lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Azerbaijan 
Ilham Aliyev tại Lễ ký kết các hiệp định hợp tác giữa hai nước (Ảnh: TTXVN)

PV: Thưa Đại sứ, Đại sứ đánh giá thế nào về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992?

Ðại sứ A. Imanov: Việt Nam và Azerbaijan có một mối quan hệ rất tốt, dựa trên những nền tảng hợp tác lịch sử. Quan hệ hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Azerbaijan được thiết lập nhân chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Azerbaijan năm 1959.

Trải qua nhiều thăng trầm, với những giai đoạn lịch sử khó khăn với cả phía Việt Nam và Azerbaijan, hai nước vẫn duy trì được một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Hợp tác với Việt Nam vẫn là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách của Azerbaijan. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập Đại sứ quán tại Việt Nam năm ngoái.

Năm 2013, chúng tôi cũng thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan. Năm 2014, chỉ cách đây mấy ngày thôi đó là chuyến thăm của Tổng thống Azerbaijan tới Việt Nam. Đây là một chuyến thăm quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam và Azerbaijan đều là những nước đóng những vai trò quan trọng trong khu vực. Do đó, đây là thời điểm mà chúng ta cần hợp tác chặt chẽ hơn giúp mang lại lợi ích cho người dân hai nước. 

PV: Đại sứ có thể nhận định những lĩnh vực tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan trong thời gian tới?

Ðại sứ A. Imanov: Các lĩnh vực tiềm năng hợp tác song phương đầu tiên phải kể đến là dầu khí. Hai bên đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực này. Kể từ năm 1959, nhiều chuyên gia Azerbaijan được cử nghiên cứu khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí; đào tạo cán bộ Việt Nam. Chúng tôi cũng đang tạo những điều kiện thuận lợi nhất để phía Việt Nam đầu tư vào Azerbaijan cũng như nhập khẩu dầu của Azerbaijan. Trong tương lai, các công ty dầu khí hai nước có thể thành lập các chi nhánh để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Tôi nghĩ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực dầu khí. Hai nước còn có nhiều tiềm năng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, điều quan trọng là hai bên cần phải tăng cường hợp tác trao đổi thông tin nhiều hơn nữa để tìm ra hướng hợp tác. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, chúng tôi cũng mong muốn các khối kinh tế, các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại Azerbaijan và ngược lại. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước cũng có thể phải kể đến Du lịch, văn hóa…

Dựa trên nền tảng các cuộc đối thoại giữa các bên trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Azerbaijan, việc ký kết Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn giữa hai nước.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên