Cà Mau chốt danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau cho biết, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh đã thông qua danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 88 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Theo đó, việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác đối với 18 người trong danh sách sơ bộ ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành đúng, đủ trình tự; đảm bảo dân chủ, công khai. Kết quả, 18/18 người đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%.

Sau khi thảo luận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức mới đây, các đại biểu thống nhất thông qua danh sách 10 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 1 người dự phòng.

Về công tác bầu cử HĐND, trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của tỉnh Cà Mau, các đại biểu đã thông qua danh sách sơ bộ 120 người ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Sau đó, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử và tự ứng cử HĐND tỉnh đã được triển khai. Đã có hơn 10.000 cử tri ở các ấp, khóm nơi cư trú của các đại biểu tham gia. Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 của tỉnh Cà Mau, các đại biểu cũng đã thông qua danh sách 88 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng các đại biểu tham gia ứng cử kỳ này sẽ phát huy được tinh thần, trách nhiệm của mình. Anh Hữu Việt Tâm, người dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình cho biết: "Là cử tri, tôi đang rất mong chờ tới ngày bầu cử. Tôi cũng mong muốn những đại biểu được bầu ra sẽ phát huy tốt vai trò của mình. Là người  đại diện, là cầu nối bày tỏ nguyện vọng của nhân dân, sẽ bảo vệ những quyền lợi chính đáng của bà con"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri

VOV.VN - Bên cạnh đó, người ứng cử không sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ, tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Không được dùng tiền để lôi kéo, mua chuộc cử tri

VOV.VN - Bên cạnh đó, người ứng cử không sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ, tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng nay (20/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng nay (20/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.