Cả thế giới chỉ mỗi Việt Nam, Lào có chức danh Chủ nhiệm VPQH

VOV.VN -Việc thay đổi tên gọi chức danh Chủ nhiệm VPQH bằng tên gọi Tổng Thư ký thực tế là xu hướng hội nhập với thế giới

Trả lời câu hỏi của phóng viên VnMedia liên quan chức danh Tổng Thư ký đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hai chức danh này có sự bổ trợ cho nhau ra sao và báo chí có thể chờ đợi gì ở sự đổi mới đối với công tác thông tin cho báo chí ở các kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ,hiện cả thế giới chỉ có 2 nước là Lào và Việt Nam gọi chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, còn cả thế giới gọi là Tổng Thư ký.

 

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại cuộc họp báo (Ảnh: Quang Trung)

Theo ông Phúc, thực chất công việc của một Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng chính là công việc của một Tổng Thư ký. Tuy giờ ta mới chính thức luật hóa chức danh Tổng Thư ký, nhưng công việc thì vẫn thế vì nhiệm vụ của Tổng Thư ký không chỉ làm Trưởng đoàn Thư ký trong kỳ họp mà còn làm những công việc giữa hai kỳ hop, các chương trình họp của Ủy ban Thường vụ, hoạt động giám sát... Thế giới họ cũng làm như vậy. Trong khi Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Tổng Thư ký thế giới, đến tháng 3/2015 sẽ tổ chức hội nghị của Hiệp hội Tổng thư ký thế giới tại Việt Nam với sự tham dự của đại biểu đến từ 180 nước. “Theo tôi, chức danh Tổng Thư ký không có gì mới, vẫn là nhiệm vụ của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội”, ông Phúc nói.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, không cần phải chờ đến khi có chức danh Tổng Thư ký, mà phóng viên báo chí sẽ luôn luôn giúp đỡ Văn phòng Quốc hội đổi mới công tác thông tin báo chí. Khi luật có hiệu lực từ 1/1/2016 đương nhiên chức danh Tổng Thư ký sẽ do Quốc hội bầu thì phải sang nhiệm kỳ sau mới hoạt động, còn ở nhiệm kỳ này vẫn giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

“Việc đổi tên chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sang Tổng Thư ký sẽ giúp chúng ta hòa nhập sâu với thế giới. Hai chức danh này cũng có sự điều hòa, chi phối nhau, Tổng thư ký thường lo về nội dung, văn phòng lo việc sự vụ; kết hợp cả 2 chức danh này không có sự xung đột thì tốt hơn, thế giới cũng đang theo xu hướng này. Trong nội dung mà Việt Nam sẽ đề cập tới tại Hội nghị của Hiệp hội Tổng thư ký thế giới tới đây và đã được Hiệp hội chấp nhận đó là vấn đề mô hình nào giúp việc cho tổ chức nghị viện là phù hợp và hiệu quả. Vấn đề này cũng đã được ghi nhận đưa vào chương trình nghị sự của Hiệp hội Tổng thư ký thế giới”, ông Phúc cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp báo kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội: Băn khoăn chất lượng làm luật
Họp báo kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội: Băn khoăn chất lượng làm luật

VOV.VN - Trước đây các dự án luật được thông qua thường có tỷ lệ phiếu cao, giờ rất thấp phải chăng do chất lượng biên soạn luật còn thấp...

Họp báo kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội: Băn khoăn chất lượng làm luật

Họp báo kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội: Băn khoăn chất lượng làm luật

VOV.VN - Trước đây các dự án luật được thông qua thường có tỷ lệ phiếu cao, giờ rất thấp phải chăng do chất lượng biên soạn luật còn thấp...

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. 

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 29 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. 

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ
Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

VOV.VN -Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3.

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

VOV.VN -Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN-Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.