Người dân TP.HCM vẫn chật vật mua xăng

VOV.VN - Vẫn còn một số cây xăng bị thiếu nguồn cung, có xăng thì không có dầu hoặc không có cả 2 khiến việc cung cấp cho thị trường khó khăn.

Dù tối qua (9/10), TP.HCM đã bổ sung tăng nguồn cung nhưng hôm nay (10/10) vẫn còn nhiều cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, tạm ngừng hoạt động. Người dân vẫn phải xếp hàng dài để chờ mua xăng.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, chiều 10/10, tại 1 cửa hàng xăng dầu nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP.Thủ Đức vẫn trong tình trạng khan hàng. Những ngày qua, cửa hàng này chỉ bán tối đa 30.000 đồng/khách nhưng đến trưa nay xăng đã hết. Đại lý cung ứng đã mang đến 4.000 lít xăng vào đầu giờ chiều, dự kiến số xăng này sẽ bán hết trong ngày mai.

Anh Chạng - Cửa hàng trưởng của một cây xăng chia sẻ, cửa hàng vẫn đặt xăng dầu nhưng bên đầu mối cung cấp đang thiếu hàng nên nguồn cung hạn chế. “Bình thường cửa hàng đặt 20m3 nhưng nhà cung cấp chỉ chở cho 4m3 trên xe có dung tích 20m3 và cửa hàng vẫn trả phí chở 20m3. Doanh nghiệp thời gian này bán xăng không có thù lao nhưng vẫn tốn chi phí vận chuyển”, anh Chạng nói.

Còn tại cửa hàng Chi nhánh số 11 của Công ty CP Vật tư xăng dầu COMECO, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, xăng đã hết từ chiều 8/10. Cửa hàng trưởng Lương Ngọc Sơn cho biết, ngay khi hết xăng, đơn vị đã thông báo lên công ty và được nhận 3.000 lít vào 2 giờ sáng 10/10. Tuy nhiên với số lượng xăng dầu ít ỏi này, cửa hàng chỉ hoạt động được vào buổi sáng và phải dừng bán do hết hàng.

“Có ngày đầu mối tổng kho công ty chỉ điều xuống 30% lượng xăng yêu cầu, có ngày không có lít nào. Còn dầu từ hôm 9/10 đến giờ không có lít nào nên cửa hàng rất khó hoạt động. Cửa hàng bán từ sáng tới giờ này đã hết xăng, khi bán hết sẽ báo cơ quan chức năng và ngưng bán”, ông Sơn chia sẻ.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, số cây xăng tạm ngưng hoạt động do thiếu hàng cục bộ chiếm 10% trong tổng số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM. Các cửa hàng tạm ngưng hoạt động chủ yếu doanh nghiệp nhỏ lẻ, khó khăn về nguồn cung. Số doanh nghiệp lớn còn lại có nguồn cung, chuỗi cung ứng tốt hơn nên vẫn đảm bảo được nguồn hàng. Hiện nay, gần 500 cửa hàng xăng dầu còn lại vẫn hoạt động bình thường.

“Tối qua (9/10), Petrolimex đã dùng 80 xe bồn chở thêm 1.600m3 xăng dầu bổ sung thêm cho các cửa hàng. Hôm nay, 70 cửa hàng của doanh nghiệp tại TP.HCM này đều đảm bảo tốt nguồn cung. Bình thường số xăng dầu của các cửa hàng Petrolimex cung cấp cho thị trường TP.HCM khoảng 1.400m3/ ngày, riêng ngày 9/10 cung cấp cho thị trường 1.900m3/ngày. Ngày 10/10, sau khi bổ sung lượng xăng dầu từ hôm trước, các cửa hàng xăng dầu của đơn vị này sẽ cung cấp tăng lên khoảng 2.000 m3/ngày”, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết.

Hiện nay, đối với những cây xăng có hiện tượng tạm ngưng hoạt động, bán nhỏ giọt, các cơ quan chức năng đều kiểm tra xem có tình trạng găm hay không để xử lý. Trong đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lượng xăng dầu đang dự trữ trong bồn và kiểm tra hợp đồng mua bán. Sở Công Thương TP.HCM dõi sát và sẽ xử phạt nếu còn xăng dầu nhưng không bán.

Về việc vận chuyển xăng dầu vào thành phố giờ cao điểm, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố để tính toán và có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vận chuyển xăng dầu thuận lợi hơn, tăng thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm, kịp thời cung ứng cho các cửa hàng phục vụ người mua. Bất cứ trường hợp cửa hàng nào còn xăng dầu mà không bán sẽ bị xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày
Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

VOV.VN - Sở Công thương TPHCM cho biết trên địa bàn thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu hết hàng tạm thời nhưng cũng đã nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, không có tình trạng thiếu liên tục nhiều ngày.

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

Một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM thiếu hàng cục bộ trong ngày

VOV.VN - Sở Công thương TPHCM cho biết trên địa bàn thời gian qua có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu hết hàng tạm thời nhưng cũng đã nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, không có tình trạng thiếu liên tục nhiều ngày.

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng
Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

VOV.VN - Một doanh nghiệp có 17 cửa hàng và 36 đại lý xăng dầu tại TP.HCM cho biết do không còn nguồn hàng để đáp ứng duy trì hệ thống bán lẻ của mình, nên có thể sẽ tạm ngưng bán trong thời gian sắp tới.

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

Doanh nghiệp có 53 đại lý và cửa hàng xăng dầu xin nghỉ bán vì thiếu hàng

VOV.VN - Một doanh nghiệp có 17 cửa hàng và 36 đại lý xăng dầu tại TP.HCM cho biết do không còn nguồn hàng để đáp ứng duy trì hệ thống bán lẻ của mình, nên có thể sẽ tạm ngưng bán trong thời gian sắp tới.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ
Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

VOV.VN- Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”. Điều này nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến việc các đại lý nghỉ hàng loạt, gây đứt gãy nguồn cung.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu“chết lâm sàng” do thua lỗ

VOV.VN- Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”. Điều này nếu không được giải quyết kịp thời có thể dẫn đến việc các đại lý nghỉ hàng loạt, gây đứt gãy nguồn cung.