Quảng Ninh: Cán bộ công tác vùng xa, hải đảo được hỗ trợ 3 - 5 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Cán bộ công tác tại các địa bàn vùng xa, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Đây là chính sách đặc thù vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua dành cho các xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2026.

Theo đó, từ ngày 18/12/2023, cán bộ, công chức, viên chức làm việc thường xuyên tại 44 xã đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 23 thôn vùng khó khăn của tỉnh Quảng Ninh sẽ được hưởng hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Chính sách này không áp dụng với lực lượng vũ trang và các đơn vị thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh đây là chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động yên tâm công tác tại các xã đảo và khu vực biên giới.

 "Trước đây, các xã vùng III, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ phụ cấp khu vực. Từ 6/4/2021, theo QĐ 861 của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh không còn các xã vùng III, các cán bộ công tác tại đây không còn được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Nhưng thực tế, các xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở các xã đảo thì chi phí đi lại rất lớn. Vì vậy việc hỗ trợ là rất cần thiết" - ông Ánh nói.

Quảng Ninh có diện tích trên 12.000 km2, trong đó 80% diện tích là đồi núi, nhiều đảo xa bờ. Ông Vũ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long cho biết: Chính sách hỗ trợ này là nguồn động viên, hỗ trợ thiết thực không chỉ cho đội ngũ cán bộ, viên chức đang công tác tại xã mà còn góp phần thu hút nguồn nhân lực về làm việc tại những khu vực kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn

"Một ngày, tôi đi khoảng 40km từ nhà lên xã. Đi 1 vòng xã để kiểm tra tuyến là 80km. Diện tích xã rất lớn, phức tạp. Nếu đi họp về trung tâm thành phố và lại lên xã là 100 km. Việc hỗ trợ phần nào giảm bớt khó khăn cho cán bộ đi lại, ghi nhận, động viên, khích lệ với cán bộ đang công tác vùng khó", ông Tuấn bày tỏ.

Cùng với chính sách hỗ trợ tiền đi lại, sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại một số khu vực còn nhiều khó khăn, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV cũng thông qua nhiều chính sách hỗ trợ một số đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh; chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại một số đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ từ 400-600 triệu đồng cho bác sĩ về công tác tại Bình Dương
Hỗ trợ từ 400-600 triệu đồng cho bác sĩ về công tác tại Bình Dương

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương đang cần khoảng 780 bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy tỉnh đang có nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Hỗ trợ từ 400-600 triệu đồng cho bác sĩ về công tác tại Bình Dương

Hỗ trợ từ 400-600 triệu đồng cho bác sĩ về công tác tại Bình Dương

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương đang cần khoảng 780 bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy tỉnh đang có nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Giáo viên về tỉnh Hậu Giang công tác được hỗ trợ 50 triệu đồng
Giáo viên về tỉnh Hậu Giang công tác được hỗ trợ 50 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay (6/7) tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên về tỉnh Hậu Giang công tác được hỗ trợ 50 triệu đồng

Giáo viên về tỉnh Hậu Giang công tác được hỗ trợ 50 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay (6/7) tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.