Cần đầu tư mạnh cho hạ tầng tỉnh Cà Mau

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, Cà Mau cần tập trung phát triển giao thông.

Trong 2 ngày 23 và 24/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc.

Khi thăm xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, xã tận cùng trên đất liền Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ, với tỷ lệ hộ nghèo 9,7%, thấp hơn bình quân chung cả nước, vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Cà Mau không phải là bức thiết. Điều đáng quan tâm nhất ở đây là nghèo đời sống văn hoá do giao thông khó khăn. Toàn tỉnh có 8119 km kênh, rạch. Để thuận lợi cho người dân đi lại, bình quân cứ 1-2 km cần xây 1 cây cầu. Tỉnh mới có 31/81 xã có đường về tới trung tâm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Bộ Kế hoạch- Đầu tư hỗ trợ Cà Mau xây dựng cơ chế thu hút các thành phần kinh tế tham gia làm đường vì nếu chỉ dựa vào nguồn Ngân sách Nhà nước sẽ không đủ. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo ở Cà Mau có điều kiện và phương tiện được tới trường.

Theo thống kê của ngành giáo dục Cà Mau, có 30.800 học sinh hàng ngày phải đi đò đến trường với mức chi phí mỗi tháng thấp nhất là 52.000 đồng, cao nhất là 468.000 đồng. Do không có tiền đi đò, học kỳ 1 vừa qua, 392 em phải bỏ học và nếu không có giải pháp hiệu quả, sẽ có khoảng 10.000 học sinh ở Cà Mau không thể đến trường vì đi lại khó khăn.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận xét Cà Mau có tiềm năng rất lớn để bứt phá thành tỉnh công nghiệp. Cụm công nghiệp Khí- Điện- Đạm Cà Mau, công trình trọng điểm quốc gia với 2 nhà máy điện đã hoạt động và nhà máy đạm đang xây dựng sẽ có tác động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ cho riêng Cà Mau mà cả khu vực ĐBSCL. Vì vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế, tỉnh cần bám sát và có giải pháp khai thác hết lợi thế mà công trình này mang lại.

Cũng theo Chủ tịch nước, với diện tích nuôi thuỷ sản chiếm 44% khu vực ĐBSCL, giá trị xuất khẩu thuỷ sản đứng đầu cả nước, đây là thuận lợi của Cà Mau. Do vậy sắp tới, tỉnh cần quan tâm đầu tư các dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản nhằm biến tiềm năng này thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Trung ương luôn quan tâm đầu tư cho Cà Mau không vì Cà Mau là địa phương có truyền thống cách mạng, mà còn nhận thấy ở đây có tiềm năng rất lớn để thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực.

Đề cập vấn đề cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp uỷ Đảng ở Cà Mau phải giám sát việc thực thi pháp luật, quan tâm hơn tới chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho các cơ quan tư pháp. Theo báo cáo, tỷ lệ án bị huỷ, cải sửa năm 2008 ở Cà Mau hơn 4%; chất lượng giải quyết một số vụ việc, án dân sự còn thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên