Nga cân nhắc cho phép doanh nghiệp “nhập khẩu song song” hàng hóa để lách trừng phạt

VOV.VN - Cơ quan chống độc quyền liên bang Nga hôm nay (18/3) cho biết, nước này đang cân nhắc cho phép các nhà bán lẻ trong nước được nhập khẩu trực tiếp hàng hóa từ nước ngoài mà không cần sự cho phép từ chủ sở hữu thương hiệu.

Đây là hình thức “nhập khẩu song song”, một thuật ngữ dùng để chỉ các loại hàng hoá bán ra thị trường bên ngoài mà không thông qua hệ thống phân phối chính thức.

Trong một tuyên bố, Cơ quan chống độc quyền liên bang Nga nêu rõ, giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nga, có thể nhập khẩu một cách hợp pháp hàng hóa mà không cần tìm kiếm sự cho phép. Trong khi người tiêu dùng Nga cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều loại hàng hóa có chất lượng cao và giá thành phải chăng hơn.

Tuyên bố này của phía Nga đưa ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu hàng hóa lớn trên thế giới như H&M, HMb.ST và Nike … đã dừng bán hàng và xuất khẩu hàng hóa tới Nga.

Nga đang phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây và Chính phủ nước này đã đề xuất nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đề nghị không chính trị hóa việc nhập khẩu dầu hợp pháp từ Nga
Ấn Độ đề nghị không chính trị hóa việc nhập khẩu dầu hợp pháp từ Nga

VOV.VN - Ấn Độ đang có kế hoạch mua dầu thô của Nga với giá có chiết khấu trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ấn Độ đề nghị không chính trị hóa việc nhập khẩu dầu hợp pháp từ Nga

Ấn Độ đề nghị không chính trị hóa việc nhập khẩu dầu hợp pháp từ Nga

VOV.VN - Ấn Độ đang có kế hoạch mua dầu thô của Nga với giá có chiết khấu trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Nga và Belarus đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm
Nga và Belarus đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm

VOV.VN - Ngày 14/3, Thủ tướng Belarus - Roman Golovchenko cho biết, Nga và Belarus đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm của Belarus.

Nga và Belarus đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm

Nga và Belarus đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm

VOV.VN - Ngày 14/3, Thủ tướng Belarus - Roman Golovchenko cho biết, Nga và Belarus đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm của Belarus.

Loại Nga khỏi SWIFT: Đòn 'tới bến' vào xuất nhập khẩu, Việt Nam 'vạ lây'
Loại Nga khỏi SWIFT: Đòn 'tới bến' vào xuất nhập khẩu, Việt Nam 'vạ lây'

Cuối tuần qua, Mỹ và các nước đồng minh đã nhất chí chặn một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, từ đó làm suy yếu nền kinh tế và tài chính của quốc gia này. Vậy SWIFT là gì, và việc bị loại khỏi hệ thống này ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam?

Loại Nga khỏi SWIFT: Đòn 'tới bến' vào xuất nhập khẩu, Việt Nam 'vạ lây'

Loại Nga khỏi SWIFT: Đòn 'tới bến' vào xuất nhập khẩu, Việt Nam 'vạ lây'

Cuối tuần qua, Mỹ và các nước đồng minh đã nhất chí chặn một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, từ đó làm suy yếu nền kinh tế và tài chính của quốc gia này. Vậy SWIFT là gì, và việc bị loại khỏi hệ thống này ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam?