Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa giữ đối tượng Bùi Thế Hữu (SN 1981, trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) theo quyết định truy nã số 02, ngày 27/5/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".  

Giữa tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.L. (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) tố cáo Bùi Thế Hữu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2020, chị Đ.T.L. có nhu cầu nhập hàng dạ sách trâu, bò muối. Qua mạng xã hội, chị L. quen biết với Hữu cùng 2 người đàn ông khác có mối hàng. Sau đó, chị L được 3 người này dẫn đi xem hàng tại TP Hải Phòng. Tuy nhiên, do hai bên không đạt được thỏa thuận nên giao dịch của chị L. với chủ hàng không thành công.

Đến tháng 1/2021, dù không biết gì về 2 container hàng đã xem và không có khả năng làm các thủ tục vận chuyển hàng từ TP Hải Phòng về tỉnh Cao Bằng, nhưng Bùi Thế Hữu vẫn gọi điện thoại, đưa ra thông tin gian dối để thỏa thuận với chị L. mua hàng với giá 75.000 nhân dân tệ/1 tấn, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị L. chuyển tiền cho bản thân. Sau khi nhận được số tiền nói trên, Hữu đã mang tiền đi trả nợ và chi tiêu cho cá nhân, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan Công an, đối tượng Bùi Thế Hữu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng trước pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng
Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

Cẩn trọng với “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng

VOV.VN - Thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ để lừa đảo người lao động trên môi trường mạng. Tình trạng này đang có xu hướng gia tăng.

Lừa đảo làm được bìa đỏ để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng
Lừa đảo làm được bìa đỏ để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

VOV.VN - Hưng “nổ” mình có khả năng giải quyết thủ tục liên quan đến cấp bìa đất để chiếm đoạt của các 6 bị hại với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng.

Lừa đảo làm được bìa đỏ để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Lừa đảo làm được bìa đỏ để chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

VOV.VN - Hưng “nổ” mình có khả năng giải quyết thủ tục liên quan đến cấp bìa đất để chiếm đoạt của các 6 bị hại với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng.

Phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2023 đến nay, 3 đối tượng của đường dây này thông qua ứng dụng telegram, để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng… rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2023 đến nay, 3 đối tượng của đường dây này thông qua ứng dụng telegram, để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng… rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.