Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình về nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN -Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về cải cách hành chính, tinh giản biên chế, chế độ tiền lương...

Sáng 18/11, tiếp theo phần trả lời của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, phần lớn thời gian còn lại dành cho Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn về cải cách hành chính, các giải pháp thực hiện đề án tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng cấp phó quá nhiều ở các cơ quan trung ương, cải cách chế độ tiền lương...

Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính, Thanh tra Chính phủ tham gia giải trình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các ý kiến chất vấn tập trung vào những vấn đề lớn. "Về vấn đề lương gắn với biên chế, trong khi biên chế không giảm thì lương khó tăng, ảnh hưởng đến chất lượng, làm phát sinh nhũng nhiễu tiêu cực. Vòng luẩn quẩn này là những vấn đề mang tầm chiến lược trong phát triển đất nước hiện nay và trong giai đoạn tới", Chủ tịch nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, đồng bào và cử tri cả nước gửi đến 712 kiến nghị, các đại biểu Quốc hội gửi 87 chất vấn. Với trách nhiệm của mình Bộ đã trả lời toàn bộ kiến nghị, chất vấn này. Từ ngày khai mạc kỳ họp thứ 8, toàn bộ 13 chất vấn của các đại biểu cũng đã được Bộ Nội vụ trả lời.

Về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết đã có báo cáo gửi các đại biểu. Tại kỳ họp này, Bộ trưởng tiếp tục trả lời trực tiếp trước Quốc hội.

“Toàn ngành Nội vụ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội và đồng bào cử tri”, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình phát biểu trước khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Tiếp đó, chiều nay, đến lượt Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn về tình trạng chung của hạ tầng; giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn và đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ; quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải... Các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an cũng tham gia giải trình. Ông Thăng sẽ có thêm 50 phút để tiếp tục trả lời chất vấn vào ngày làm việc hôm sau.

Ngày 19/11, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời chất vấn trong khi  bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. Các vấn đề bà Chuyền phải trả lời gồm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp, đặc biệt là sinh viên mới ra trường cũng như giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động...

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên