Chiến sĩ vùng 1 Hải quân: Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển phía Bắc của Tổ quốc.

Những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhiệm vụ của Vùng ngày càng nặng nề, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, phức tạp hơn. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ của Vùng luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao để quản lý, bảo vệ, giữ vững ổn định vùng biển được phân công.

Cán bộ chiến sĩ bảo quản vũ khí trên tàu.

Những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp trên Biển Đông, nhiệm vụ của Vùng 1 Hải quân tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, phức tạp hơn. Trong khi đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, cơ sở vật chất, thao trường, doanh trại,… còn nhiều khó khăn, nhiều lực lượng thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Bắc Tổ quốc, thời gian qua, Vùng 1 Hải quân đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang thiết bị. 

Thực hiện buổi kỹ thuật tại trạm Radar 515. 

Vùng xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt, huấn luyện sát chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng. Bên cạnh việc nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị mới, các đơn vị bảo đảm và nâng cao hiệu suất sử dụng các trang thiết bị hiện có.

Đối với đội ngũ cán bộ, Vùng tập trung huấn luyện nâng cao trình độ tham mưu, đề xuất, xử trí các tình huống; nâng cao khả năng chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị; nâng cao tổ chức, phương pháp, thực hành huấn luyện bộ đội và đơn vị. Đối với đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn, Vùng chú trọng huấn luyện để đội ngũ này thực sự là “xương sống” của đơn vị, có đủ trình độ tay nghề, bậc thợ, kỹ năng, khả năng làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng VKTBKT; có thể duy trì huấn luyện, luyện tập và sửa tập trong ngành và lĩnh vực phụ trách.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng với tinh thần cao, đối phó với bất cứ tình huống nào xâm hại đến an ninh quốc gia. 

"Dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng khi có lệnh" là phương châm hành động, chiến đấu của tập thể cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân hiện nay. Đơn vị tiền thân của Lữ đoàn chính là Phân đội 3, Hải đội 135 - lực lượng tham gia trực tiếp đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam vào các ngày 2 và 5/8/1964. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 170 không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng nền nếp chính quy, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương châm trong tổ chức huấn luyện của Vùng là: “Sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật”, tập trung “Huấn luyện nhiều, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt”, đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn”. 

Huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không của Lữ đoàn 147. 

Các đơn vị chú trọng huấn luyện cơ bản, thuần thục theo các phương án tác chiến, giỏi kỹ thuật chuyên ngành, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện trong quá trình tuần tra, trinh sát, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các đơn vị phải đưa bộ đội vào những tình huống khó khăn, gian khổ, phức tạp, sát thực tế để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và sức chịu đựng.

Cùng với đó, Vùng tập trung nghiên cứu đổi mới các cuộc diễn tập theo hướng sát thực tiễn, nâng cao trình độ phối hợp, hiệp đồng trong cụm lực lượng, nâng cao khả năng cơ động đường dài, dã ngoại ở vùng biển xa nhằm huấn luyện cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo tác chiến hiệp đồng trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; chủ động, thích nghi với môi trường hoạt động, xử trí kịp thời các tình huống.

Các đơn vị chú trọng huấn luyện cơ bản, thuần thục theo các phương án tác chiến, giỏi kỹ thuật chuyên ngành, lấy thực hành là chính.

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân là đơn vị tên lửa bờ với mệnh danh là “quả đấm thép” có nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Lữ đoàn được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa, khí tài hiện đại. Trong cuộc diễn tập bắn tên lửa TL-17 năm 2017, Lữ đoàn 679 đã bắn tên lửa trúng trực tiếp mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Để có được kết quả đó, kinh nghiệm được Lữ đoàn 679 thực hiện, đó là huấn luyện các kíp chiến đấu xử trí thuần thục, linh hoạt theo từng tình huống cụ thể, tập trung đổi mới nội dung, các phương pháp huấn luyện. Trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang thiết bị và thực hiện các quy tắc an toàn.

Bảo dưỡng vũ khí tại kho 703. 

Chiến sĩ của Vùng luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, xác định tốt nhiệm vụ, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, quản lý, bảo vệ, giữ vững ổn định vùng biển được phân công. 

Thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển, đảo xa đất liền, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, còn nhiều thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên