Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương

VOV.VN - Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay (29/6), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2015 trực tuyến với các địa phương.

Phiên họp bắt đầu lúc 8h00 sáng 29/6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên giới thiệu thành phần phiên họp. 

Ngoài các thành viên Chính phủ, Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương, phiên họp hôm nay còn có một số Ban của Đảng, một số ủy ban của Quốc hội, Ban chỉ đạo các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì và điều hành phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh đọc báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trình bày tại phiên họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, CPI những tháng đầu năm 2015 ổn định và tăng ở mức thấp trong 10 năm qua. Chi số lạm phát cơ bản nếu xấp xỉ 3% là tốt. Đến nay, lạm phát cơ bản tháng 6 là 2,01. Ổn định vĩ mô tương đối tốt.

"Kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất (6,28%) trong vòng 5 năm trở lại đây" - Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói. 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khá. Tín dụng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định và giảm so với cuối năm 2014, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn FDI đạt khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh doanh và xuất khẩu tăng. Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên là tăng trưởng khu vực nông nghiệp và thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước; xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ; kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao…

Dự kiến Bộ Nội vụ cũng sẽ có báo cáo tóm tắt về công tác cải cách hành chính quý II/2015.

Tiếp đó, lãnh đạo các địa phương sẽ phát biểu thảo luận, nêu các kiến nghị, đề xuất. Các vị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát biểu giải đáp, làm rõ về các đề xuất, kiến nghị của các địa phương liên quan đến phạm vi quản lý của bộ, ngành mình, hoặc tham gia ý kiến vào các Báo cáo.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu kết luận phiên họp.

VOV tiếp tục cập nhật phiên họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân
Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

Luật Tổ chức Chính phủ: Không cụ thể nhiệm vụ, khó quy trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -Phân công cụ thể nhiệm vụ thì tổ chức thực hiện thuận lợi hơn. Khi có khuyết điểm cũng rõ ai sai, ai chịu trách nhiệm trước nhân dân.

“Chính phủ công khai, minh bạch sẽ tạo niềm tin với người dân“
“Chính phủ công khai, minh bạch sẽ tạo niềm tin với người dân“

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thái Học: "Công khai, minh bạch để người dân tiếp cận thông tin, kiểm tra, giám sát và đó là cơ sở của niềm tin từ người dân với Chính phủ".

“Chính phủ công khai, minh bạch sẽ tạo niềm tin với người dân“

“Chính phủ công khai, minh bạch sẽ tạo niềm tin với người dân“

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thái Học: "Công khai, minh bạch để người dân tiếp cận thông tin, kiểm tra, giám sát và đó là cơ sở của niềm tin từ người dân với Chính phủ".

Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ không chỉ có báo cáo
Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ không chỉ có báo cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng dự Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) thể hiện trách nhiệm chưa tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn.

Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ không chỉ có báo cáo

Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ không chỉ có báo cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng dự Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) thể hiện trách nhiệm chưa tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

VOV.VN -Hiện nay, hệ số lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ lần lượt là 13.00, 12.50, 12.50.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có hệ số lương là bao nhiêu?

VOV.VN -Hiện nay, hệ số lương của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ lần lượt là 13.00, 12.50, 12.50.

“Các thành viên Chính phủ không né tránh vấn đề gai góc“
“Các thành viên Chính phủ không né tránh vấn đề gai góc“

VOV.VN -Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể Chính phủ, các vị Bộ trưởng trong việc trả lời chất vấn.

“Các thành viên Chính phủ không né tránh vấn đề gai góc“

“Các thành viên Chính phủ không né tránh vấn đề gai góc“

VOV.VN -Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của tập thể Chính phủ, các vị Bộ trưởng trong việc trả lời chất vấn.