Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điện đàm với Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã có buổi điện đàm với ông Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong bầu không khí hợp tác, hữu nghị, chân thành, cởi mở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Sự tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức linh hoạt, đã kịp thời định hướng đúng đắn cho quan hệ song phương. Việc giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước được đẩy mạnh, góp phần tăng cường, củng cố tin cậy chính trị. Sự hợp tác kinh tế, thương mại có những bước cải thiện và tăng trưởng, trong đó việc tích cực hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống dịch COVID-19 được hai bên đánh giá cao.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú thông báo về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay có nhiều chuyển biến rõ rệt, tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự kỷ cương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển nhanh và bền vững; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân.

Để thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, ông Trần Cẩm Tú mong muốn tiếp tục duy trì sự trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai nước bằng các hình thức linh hoạt; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy giao lưu, hợp giữa các ban Đảng ở Trung ương và các cấp ủy địa phương; đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trong đó có hợp tác về vaccine; cùng nhau duy trì môi trường hòa bình để tạo thuận lợi cho phát triển của mỗi nước, xử lý thỏa đáng các bất đồng, trong đó có vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan Ủy ban Kiểm tra/Kỷ luật và Giám sát của hai bên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra, thanh tra. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị, Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo chuyên sâu chuyên ngành kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức, cấp độ thích hợp.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc Triệu Lạc Tế chúc mừng và đánh giá cao thành công Đại Hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng CSVN đề ra; đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, nhất là nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ông Triệu Lạc Tế cho biết, thời gian qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc với TBT, CTN Trung Quốc Tập Cận Bình là hạt nhân, đã thu được nhiều thành quả to lớn, nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng và quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Đảng Cộng sản Trung Quốc với mục tiêu xây dựng Trung Quốc sớm trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà và tươi đẹp.

Tại buổi điện đàm, hai bên đã nhất trí về việc cần phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhằm tiếp tục đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai nhà nước, hai ngành và nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận 4 đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đại biểu ứng cử và đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời cử tri.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Bình Phước

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận 4 đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đại biểu ứng cử và đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời cử tri.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Tây Ninh trong việc lập danh sách cử tri theo hộ khẩu thường trú, tạm trú cần phải chính xác, tránh bỏ sót sẽ ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri, dẫn đến khiếu nại.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Tây Ninh trong việc lập danh sách cử tri theo hộ khẩu thường trú, tạm trú cần phải chính xác, tránh bỏ sót sẽ ảnh hưởng đến quyền bầu cử của cử tri, dẫn đến khiếu nại.

Ông Trần Cầm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII
Ông Trần Cầm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961. Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ: Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị. 

Ông Trần Cầm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ông Trần Cầm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

VOV.VN - Ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961. Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ: Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.