Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ thăm Việt Nam: Thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla dẫn đầu Đoàn Đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ 19-21/4.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla kể từ khi nhậm chức, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam đón Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng; triển khai hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ nghị viện Ấn Độ tháng 12/2016; khẳng định hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ nghị viện Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; đồng thời đáp lại tình cảm trân trọng, thân thiết của Ngài Om Birla khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Ấn Độ năm 2021.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ tới Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam; tiếp nối thành công chuyến thăm Ấn Độ năm 2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp xúc với cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ thực hiện chuyến thăm chỉ trong vòng 4 tháng sau khi Chủ tịch Quốc hội ta thăm Ấn Độ thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quan hệ thân thiết, gần gũi giữa hai nước. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ sẽ là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục hợp tác
Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục hợp tác

VOV.VN - Đại sứ Verma cho rằng Covid-19 đã gây ra nhiều gián đoạn nhưng đại dịch không thể ngăn cản Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục hợp tác, kể cả ở cấp độ cao nhất.

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục hợp tác

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục hợp tác

VOV.VN - Đại sứ Verma cho rằng Covid-19 đã gây ra nhiều gián đoạn nhưng đại dịch không thể ngăn cản Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục hợp tác, kể cả ở cấp độ cao nhất.

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ
Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 28/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Thư và điện thăm hỏi của Lãnh đạo Việt Nam về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 28/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Modi khen ngợi Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19
Thủ tướng Ấn Độ Modi khen ngợi Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ Modi khen ngợi Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19

Thủ tướng Ấn Độ Modi khen ngợi Việt Nam ứng phó hiệu quả với Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp của Chính phủ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19.