Chủ tịch MTTQ Việt Nam dự Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ

VOV.VN - TP Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 11/9, TP Cần Thơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo đại hội.

5 năm qua (2016-2020), các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố Cần Thơ hưởng ứng tích cực, thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,53%/năm; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 97,2 triệu đồng/năm, gấp 1,65 lần so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 5 năm ước đạt 11 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3,8 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 11.300 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015, tăng bình quân 5%/năm.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, đến nay, có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 82/83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị…

Từ những kết quả đạt được, 5 năm tới (2020-2025), thành phố Cần Thơ xác định mục tiêu phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Trước mắt, thành phố Cần Thơ cần tích cực cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có các giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư,  tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương.

“Hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, du lịch ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên quan tâm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường đúng pháp luật Nhà nước”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất; Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng nhì; Bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân cũng nhận được Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND thành phố Cần Thơ và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh 25 tập thể, 98 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước
Vinh danh 25 tập thể, 98 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

VOV.VN - Sáng nay (10/9), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoạn 2021-2025.

Vinh danh 25 tập thể, 98 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

Vinh danh 25 tập thể, 98 cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

VOV.VN - Sáng nay (10/9), tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoạn 2021-2025.

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước
Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

VOV.VN - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

Tổng Bí thư chỉ ra những việc cần làm tốt để đẩy mạnh thi đua yêu nước

VOV.VN - Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Cầu truyền hình 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước
Cầu truyền hình 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước

VOV.VN - Cầu truyền hình với chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác” được tổ chức trang trọng, công phu nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước.

Cầu truyền hình 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước

Cầu truyền hình 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước

VOV.VN - Cầu truyền hình với chủ đề “Ngàn hoa dâng Bác” được tổ chức trang trọng, công phu nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước.

Thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước
Thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

Thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước

Thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân
Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, các điển hình tiên tiến trong lực lượng là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dũng cảm chiến đấu.

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

Thi đua yêu nước: Phát huy những tấm gương Công an nhân dân

VOV.VN -Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tin tưởng, các điển hình tiên tiến trong lực lượng là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, dũng cảm chiến đấu.