Chủ tịch nước dự Lễ giao lưu kỷ niệm Ngày thầy thuốc

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nghề y là nghề cao quý, thầy thuốc là những người được xã hội hết sức trân trọng

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2014), tối nay (27/2) tại Cung Văn hóa hóa hữu nghị Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu với  chủ đề “Chăm sóc sức khỏe nhân dân-Vinh dự và trách nhiệm” và trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho các thầy thuốc, cán bộ công tác, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân  cùng đại diễn lãnh đạo các Bộ, ngành và đông đảo cán bộ ngành y và nhân dân đã tham dự. 

Tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhìn lại lịch sử và điểm lại những thành tựu của ngành y trong 59 năm qua kể từ khi Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ y tế với mong muốn “Lương y như từ mẫu”. Kể từ đó ngày 27/2 trở thành ngày truyền thống của ngành y. 59 năm qua trải qua nhiều giai đoạn, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn kể cả hy sinh trên các mặt trận trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Hòa bình thống nhất họ lại có mặt trên mỗi nẻo đường của Tổ quốc cống hiến vì sức khỏe của mọi người, vì hạnh phúc của mỗi gia đình.

Đặc biệt, trong những năm đất nước đổi mới, ngành y đã có bước tiến mạnh mẽ với trình độ y học ngày càng hiện đại, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế, đẩy lùi, nhiều thành tựu khoa học như ghép tạng đã thực hiện thành công tại nước ta. Việt Nam cũng được đánh giá thực hiện thành công mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về y tế... Những thành tựu này đã góp nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đóng góp và sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành y tế đạt được thời gian qua và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, những cống hiến thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc trong những năm qua. Bước vào giai đoạn mới,  Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra phát triển mạnh sự nghiệp y tế nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Cùng với toàn đảng, toàn dân, ngành y tế có trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vinh dự và vẻ vang thực hiện nhiệm vụ cao cả này.

“Phát huy những thành quả đã đạt được ngành y tế nước ta cần củng cố mạng lưới y tế từ trung ương đến cơ sở cùng tăng cường đầu tư của Nhà nước thì cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển các cơ sở y tế ngoài công lập. Khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện, tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh thuốc, nâng cao y đức, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc bức xúc xã hội như vừa qua, đổi mới cơ chế tài chính, chính sách bảo hiểm y tế, chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em, người cao tuổi, người nghèo, các đối tượng chính sách. Xây dựng nền y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại và dân tộc, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại sánh vai trình độ các nước có nền y học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới” - Chủ tịch nước nói.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nghề y là nghề cao quý, thầy thuốc là những người được xã hội hết sức trân trọng và đòi hỏi cao về phẩm chất và tài năng. Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt những kiến thức y học hiện đại của thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền của nước ta, đồng thời không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời Bác Hồi dạy “Lương y như từ mẫu”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 67 cán bộ y tế, ghi nhận những cống hiến của đội ngũ thầy thuốc với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ ngành, các địa phương và sự đùm bọc của nhân dân, ngành y tế nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế
Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

Thủ tướng giao trách nhiệm cho ngành y tế

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế
Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng cho rằng ngành y tế cần hướng đến sự đoàn kết, công bằng, minh bạch, cùng thực hiện các chương trình đã đề ra

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

Năm 2014 là năm cải cách hành chính của ngành y tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng cho rằng ngành y tế cần hướng đến sự đoàn kết, công bằng, minh bạch, cùng thực hiện các chương trình đã đề ra

 Năm 2013, ngành y tế tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu
Năm 2013, ngành y tế tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu

VOV.VN -Lượng máu tiếp nhận trong năm 2013 cơ bản đáp ứng được nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

 Năm 2013, ngành y tế tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu

Năm 2013, ngành y tế tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu

VOV.VN -Lượng máu tiếp nhận trong năm 2013 cơ bản đáp ứng được nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

Ngành y đang thiếu gì?
Ngành y đang thiếu gì?

VOV.VN - Bài viết của một người trong ngành Y, nói về điều mà phần lớn người làm việc trong ngành này đang thiếu: Thái độ thân thiện.

Ngành y đang thiếu gì?

Ngành y đang thiếu gì?

VOV.VN - Bài viết của một người trong ngành Y, nói về điều mà phần lớn người làm việc trong ngành này đang thiếu: Thái độ thân thiện.