Chủ tịch nước dự tổng kết quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và MTTQ

VOV.VN - Trong 10 năm qua, quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được thể hiện ở nhiều phương diện.

Chiều 5/3, Văn phòng chủ tịch nước phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Trong 10 năm qua, quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như: Phối hợp củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp động viên phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động. Phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phối hợp trong công tác đặ xá, xem xét đơn xin ân giảm án tử hình. Phối hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phối hợp trong công tác bổ nhiệm thẩm phán toàn án nhân dân tối cao và tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đánh giá chung cho thấy, việc phối hợp đã phát huy hiệu quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế, xã hội. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại hội nghị đã đưa ra phương hướng trong thời gian tới, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ trên 9 lĩnh vực công tác, tiêu biểu như: Xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mỗi người dân; Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và sửa đổi quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam theo hướng cụ thể, bám sát quy định của Hiến pháp.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao công tác phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua, ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả. Công tác phối hợp đã được thể hiện rõ trên các mặt như Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia xây dựng chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước cũng cho rằng: Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, Mặt trận tổ quốc đã bước đầu thực hiện có hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Trong thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tich nước đề nghị Văn phòng chủ tịch nước và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp theo tinh thần Hiến pháp và Luật mặt trận tổ quốc.

Giúp Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch mặt trận trong triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên sẽ sớm ký lại quy chế phối hợp chậm nhất là vào quý 3 năm nay để mặt trận tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tăng cường, giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng hệ thống chính trị góp phần xay dựng và bảo vệ tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới
Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch nước hoan nghênh Liên hiệp Công đoàn thế giới chọn Việt Nam là nơi tổ chức hội nghị trước thềm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ 17.

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới

Chủ tịch nước tiếp Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch nước hoan nghênh Liên hiệp Công đoàn thế giới chọn Việt Nam là nơi tổ chức hội nghị trước thềm Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ 17.

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Tanzania, Mozambique và Iran từ 9/3
Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Tanzania, Mozambique và Iran từ 9/3

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng lãnh đạo 3 nước trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Tanzania, Mozambique và Iran từ 9/3

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Tanzania, Mozambique và Iran từ 9/3

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng lãnh đạo 3 nước trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Chủ tịch nước: Mong cử tri tiếp tục nói thẳng, nói thật
Chủ tịch nước: Mong cử tri tiếp tục nói thẳng, nói thật

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các cử tri tiếp tục phát huy tinh thần nói thẳng, nói thật để kịp thời phản ánh tới các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới và nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước: Mong cử tri tiếp tục nói thẳng, nói thật

Chủ tịch nước: Mong cử tri tiếp tục nói thẳng, nói thật

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các cử tri tiếp tục phát huy tinh thần nói thẳng, nói thật để kịp thời phản ánh tới các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới và nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Quận 4: Không có gì tự nhiên mà có
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Quận 4: Không có gì tự nhiên mà có

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc hội nhập sâu với tiêu chí cao đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cải cách toàn diện vì không có gì tự nhiên mà có.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Quận 4: Không có gì tự nhiên mà có

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Quận 4: Không có gì tự nhiên mà có

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc hội nhập sâu với tiêu chí cao đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cải cách toàn diện vì không có gì tự nhiên mà có.