Chủ tịch nước gặp các cựu chuyên gia Azerbaijan đã giúp đỡ Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các giáo sư, chuyên gia dầu khí, sĩ quan hải quân từng đào tạo cán bộ, sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Azerbaijan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt các giáo sư, chuyên gia dầu khí, sĩ quan hải quân đã từng đào tạo cán bộ cũng như sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu và chân tình của những người bạn Azerbaijan.

Trong không khí thân mật và thắm tình đồng chí, Chủ tịch nước cùng hơn 20 cựu chuyên gia đã ôn lại những năm tháng mà các chuyên đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều cán bộ có trình độ mà nhiều người trong số đó đang giữ vị trí quan trọng trong quân đội cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam. Những năm tháng mà các cựu chuyên gia dầu khí đã sinh sống, làm việc sát cánh cùng Việt Nam vượt qua khó khăn chính là tiền đề để ngành dầu khí Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

Bày tỏ vinh dự về cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng cảm động và nhiều ý nghĩa, Ông Tofitch Magormedov, cựu chuyên gia Dầu khí Azerbaijan là một trong những cựu chuyên gia đã công tác tại Việt Nam đến 20 năm xúc động chia sẻ: "Việt Nam đối với tôi là quê hương thứ hai. Tôi nhớ giai đoạn đó có vô vàn khó khăn, gian khổ, chúng tôi đã truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn Việt Nam bằng cách cứ có một chuyên gia Việt Nam ở đâu thì ở đó có một chuyên gia Liên Xô, và tôi rất tự hào khi biết rằng Việt Nam hôm nay đã có một ngành dầu khí hiện đại".

Ông Abdullayev Adalat, bác sỹ chính, cựu chuyên gia Azerbaijan từng nhiều năm làm việc trên các dàn khoan ở Vũng Tàu cho hay: "Đó là những năm 1984-1988, Việt Nam lúc đó không có nước sạch, không có điện, các bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất tận tình, tôi nghĩ hai dân tộc chúng ta rất gần gũi nhau về tâm hồn. 30 năm qua nhưng hai chữ Việt Nam đối với chúng tôi rất thân thương. Tôi chỉ nhờ Chủ tịch một điều là hãy giúp chúng tôi liên lạc với những bạn cũ".

Tại cuộc gặp, có những người tuy không trực tiếp tham gia công việc tại Việt Nam như Ông Yusuv Zade, nguyên Viện sỹ, Chủ tịch Viện dầu khí Azerbaijan nhưng lại là người tham gia vào hầu hết các quyết định liên quan đến việc giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo chuyên gia và xây dựng ngành công nghiệp dầu khí.

Ông Yusuv Zade chia sẻ: “Tôi đã rất vinh dự được nhận Huân chương hữu nghị của Chủ tịch trao tặng, tôi cũng đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm Azerbaijan năm 1959, Bác Hồ nói với chúng tôi và tôi còn nhớ rất rõ đó là các bạn đã giúp Việt Nam trong chiến tranh, hãy tiếp tục giúp đỡ chúng tôi xây dựng ngành dầu khí như của các bạn. Sau này tôi còn được biết trước đó Bác Hồ đã đến Baku vào những năm 1920”.

Hiện diện tại cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước không chỉ có những người bạn trong quá khứ mà còn có cả thế hệ hôm nay. Đại tá Kuliyev Alimardan, người đã công tác tại Việt Nam, hiện là Giám đốc Học viện Hải quân Baku, cho biết: “Tôi đã từng vinh dự phục vụ trong hạm đội của Hải quân Liên Xô đóng tại Cam Ranh, tôi có nhiều bạn bè Việt Nam khi học tập tại Học viện Hải quân Baku và rất vui, hãnh diện khi biết Tư lệnh Hải quân Việt Nam cũng từng  học tập tại đây. Trong Bảo tàng của chúng tôi cũng một khu vực dành riêng cho Việt Nam”.

Bày tỏ vui mừng được gặp những người bạn chân tình của Việt Nam, Chủ tịch nước cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng trong nhiều lĩnh vực của các thế hệ những người bạn Azerbaijan. Sự giúp đỡ ấy đã giúp Việt Nam không những chiến thắng trong chiến tranh mà còn rất hiệu quả trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước sau này. Chủ tịch nước khẳng định để có thành tựu của Việt Nam hôm nay không thể thiếu hình ảnh của bạn bè quốc tế, trong đó có Azerbaijan.

Chủ tịch nước cũng cho biết, chỉ trong một thời gian không lâu, nhờ sự giúp đỡ của Liên xô trước đây, trong đó có Azerbaijan, Việt Nam đã xây dựng được một ngành dầu khí với nhiều chuyên gia giỏi trong tất cả các lĩnh vực như thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí. Chủ tịch nước cũng mong muốn, Azerbaijan sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo chuyên gia, giúp cho công nghiệp dầu khí của Việt Nam đứng vững và thành công tại Azerbaijan.

Chủ tịch nước tin tưởng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên, Việt Nam và Azerbaijan hoàn toàn có thể đưa dầu khí trở thành một lĩnh vực hợp tác tiêu biểu. Chúc các cựu chuyên gia, bạn bè Azerbaijan mạnh khỏe, Chủ tịch nước mong rằng các cựu chuyên gia sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 đất nước Việt Nam- Azerbaijan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đại sứ Nga đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

VOV.VN -Đại sứ Konstantin V. Vnukov khẳng định, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc
Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, các thỏa thuận hợp tác được ký giữa các bên sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ việc trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

Chủ tịch nước dự Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch tại Séc

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, các thỏa thuận hợp tác được ký giữa các bên sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ việc trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: tuy cách xa nhau về địa lý nhưng nhân dân hai nước Việt Nam – Séc luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: tuy cách xa nhau về địa lý nhưng nhân dân hai nước Việt Nam – Séc luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.

Chủ tịch nước gặp mặt các Giáo sư, chuyên gia Séc từng giúp Việt Nam
Chủ tịch nước gặp mặt các Giáo sư, chuyên gia Séc từng giúp Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên sự đóng góp quý báu của bạn bè trong đó có những người bạn Séc..

Chủ tịch nước gặp mặt các Giáo sư, chuyên gia Séc từng giúp Việt Nam

Chủ tịch nước gặp mặt các Giáo sư, chuyên gia Séc từng giúp Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên sự đóng góp quý báu của bạn bè trong đó có những người bạn Séc..

Chủ tịch nước tới Baku bắt đầu thăm chính thức Azerbaijan
Chủ tịch nước tới Baku bắt đầu thăm chính thức Azerbaijan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước và đoàn cấp cao nước ta tới Azerbaijan nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Chủ tịch nước tới Baku bắt đầu thăm chính thức Azerbaijan

Chủ tịch nước tới Baku bắt đầu thăm chính thức Azerbaijan

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước và đoàn cấp cao nước ta tới Azerbaijan nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện CH Séc
Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện CH Séc

VOV.VN- Chiều 11/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech và Chủ tịch Hạ viện Jan Hamácek.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện CH Séc

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện CH Séc

VOV.VN- Chiều 11/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech và Chủ tịch Hạ viện Jan Hamácek.