Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ

VOV.VN - Chiều 20/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt đoàn đại biểu các cán bộ lãnh đạo ngành ngoại giao Việt Nam qua các thời kỳ.

Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nữ bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và 47 đại biểu đại diện cho 2000 cán bộ ngoại giao đã nghỉ hưu và hơn 2400 cán bộ đang công tác trong ngành ngoại giao.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các đại biểu bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước và Đảng, Nhà nước đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Những cán bộ ngoại giao như những chiến sĩ kể cả trong thời chiến và thời bình đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. 

Chủ tịch nước và các cán bộ thế hệ ngoại giao. (Ảnh: Hoàng Dũng).

70 năm đã qua, ngành ngoại giao luôn là người tiên phong, đột phá trong phát huy sức mạnh dân tộc cùng sức mạnh thời đại, tạo nhiều bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh đưa nước ta giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới. Quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư không ngừng phát triển nhanh chóng với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng tham gia ngày càng sâu rộng và chủ động vào các tiến trình khu vực và các công việc quốc tế…

Các đại biểu cũng bày tỏ trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh thuận lợi thì thách thức cũng lớn, nhiệm vụ đối ngoại hết sức nặng nề, đòi hỏi những người làm công tác ngoại giao phải có bản lĩnh, sắc xảo, nhạy bén…đồng thời phát huy truyền thống của ngoại giao Việt Nam từ Hiệp định Geneve, Hiệp định Paris đến thành công của thời kỳ đổi mới…để vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ôn lại lịch sử 70 năm ngành ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao có vinh dự và may mắn mà không Bộ ngành nào khác có được. Đó là ngay từ những ngày đầu thành lập Ngành đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân chỉ đạo, dìu dắt trên cương vị Bộ trưởng. Lớp cán bộ ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam mới đã được Bác Hồ trực tiếp rèn luyện, dìu dắt, trong đó nhiều đồng chí sau này đã làm nên sự nghiệp ngoại giao lẫy lừng, giữ những cương vị lãnh đạo chủ chốt.

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, Ngoại giao Việt Nam đã lập nên những thành công hiển hách, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch nước nói: “Từ Hiệp định sơ bộ 6/3/1946, Tạm ước 14/9/1946 đến Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, ngoại giao đã sát cánh cùng các mặt trận chính trị, quân sự giành thắng lợi từng bước, tiến đến giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc đấu tranh lâu dài, giành độc lập tự do, thống nhất tổ quốc.

Trong giai đoạn đất nước ta gặp nhiều khó khăn, bị bao vây cấm vận, ngoại giao là lực lượng đi đầu trong việc vận động bạn bè thế giới hiểu rõ về chính nghĩa của ta, phá thế bao vây cô lập, đưa Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tiến hành 30 năm qua đã giúp Ngoại giao Việt Nam thực sự cất cánh.

Ngày nay, cán bộ Ngoại giao lại là những chiến sĩ đi đầu trên mặt trận không tiếng súng góp phần bảo vệ từ xa thành quả cách mạng, giữ nước từ khi nước còn chưa nguy. Các đồng chí đang làm rất tốt việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tình hình mới, góp phần không ngừng nâng cao thế và lực của đất nước”.

Chủ tịch nước hỏi thăm các đại biểu. (Ảnh: Hoàng Dũng).

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước cho rằng, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Là tai mắt, là chiếc ăng-ten của Đảng và Nhà nước, Ngoại giao có nhiệm vụ định vị Việt Nam một cách có lợi nhất trong cục diện khu vực và quốc tế, bảo vệ vững chắc các lợi ích an ninh quốc gia, công cuộc xây dựng và vị thế của đất nước.

Để làm tròn sứ mệnh cao cả đó, việc xây dựng, đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, tinh thông về nghiệp vụ và ngoại ngữ, vững vàng về bản lĩnh chính trị có ý nghĩa sống còn. Đây không chỉ là trách nhiệm của các đồng chí đang công tác, mà cũng là nghĩa vụ của các thế hệ cán bộ ngoại giao lão thành và các đồng chí đã nghỉ hưu.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với truyền thống 70 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác ngoại giao sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng
Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng

VOV.VN - Chủ tịch nước đã gặp mặt tri ân các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao Vàng), Quân khu 1.

Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng

Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng

VOV.VN - Chủ tịch nước đã gặp mặt tri ân các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao Vàng), Quân khu 1.

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao

VOV.VN - Trong dịp này, Chủ tịch nước đã bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho bà Nguyễn Thúy Hiền...

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao

Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND Tối cao

VOV.VN - Trong dịp này, Chủ tịch nước đã bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao cho bà Nguyễn Thúy Hiền...

Chủ tịch nước: Cần nâng cao vai trò, vị trí của luật gia Việt Nam
Chủ tịch nước: Cần nâng cao vai trò, vị trí của luật gia Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý nâng cao trình độ cho đội ngũ luật gia, đồng thời nâng cao vai trò vị trí của luật gia Việt Nam.

Chủ tịch nước: Cần nâng cao vai trò, vị trí của luật gia Việt Nam

Chủ tịch nước: Cần nâng cao vai trò, vị trí của luật gia Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước lưu ý nâng cao trình độ cho đội ngũ luật gia, đồng thời nâng cao vai trò vị trí của luật gia Việt Nam.

Chủ tịch nước dự chương trình Vinh quang Việt Nam 2015
Chủ tịch nước dự chương trình Vinh quang Việt Nam 2015

VOV.VN -Vinh quang Việt Nam 2015 tôn vinh 10 tập thể, cá nhân là những địa danh, con người nơi biên cương, biển đảo... đã thi đua lao động  bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước dự chương trình Vinh quang Việt Nam 2015

Chủ tịch nước dự chương trình Vinh quang Việt Nam 2015

VOV.VN -Vinh quang Việt Nam 2015 tôn vinh 10 tập thể, cá nhân là những địa danh, con người nơi biên cương, biển đảo... đã thi đua lao động  bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp các Đại sứ trình quốc thư

VOV.VN - Chúc mừng các Đại sứ đảm nhận trọng trách tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch nước: Phê bình và phát huy dân chủ sẽ loại bỏ phần tử cơ hội
Chủ tịch nước: Phê bình và phát huy dân chủ sẽ loại bỏ phần tử cơ hội

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, qua đấu tranh vì lẽ phải và phê bình một cách nghiêm túc nhất, sẽ đưa các phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng.

Chủ tịch nước: Phê bình và phát huy dân chủ sẽ loại bỏ phần tử cơ hội

Chủ tịch nước: Phê bình và phát huy dân chủ sẽ loại bỏ phần tử cơ hội

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, qua đấu tranh vì lẽ phải và phê bình một cách nghiêm túc nhất, sẽ đưa các phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất ra khỏi Đảng.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính
Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và ghi nhận những kết quả của phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tài chính.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và ghi nhận những kết quả của phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tài chính.

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ
Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước: Các thế hệ tướng lĩnh, chiến sĩ công an là lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước: Các thế hệ tướng lĩnh, chiến sĩ công an là lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.