Chủ tịch nước gặp mặt người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng những người khuyết tật

Chiều tối nay (17/4), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc nhân kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Liên hiệp về người khuyết tật Việt Nam Đặng Huỳnh Mai và các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của Hội và những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Được thành lập ngày 18/4/1980, đến nay sau 34 năm hoạt động, Hội người khuyết tật Việt Nam đã có nhiều hoạt động quy tụ, hỗ trợ và chăm cho hàng triệu người khuyết tật Việt Nam hòa nhập với cộng đồng.

Thông qua các hội thành viên như Hội người mù, CLB khiếm thính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi...cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương trong dạy nghề, tạo việc làm, tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy khả năng lao động, sáng tạo theo năng lực, sở trường hòa nhập tốt vào đời sống xã hội. Đặc biệt, đã có nhiều tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, đầy nghị lực vượt khó vươn lên và thành công trong cuộc sống, nhiều người trở thành chủ doanh nghiệp không chỉ tạo việc làm cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm cho người cùng hoàn cảnh và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả ấy, các đại biểu người khuyết tật tiêu biểu cho rằng, với 6,7 triệu người khuyết tật trong cả nước thì vẫn còn không ít gia đình người khuyết tật gặp khó khăn, có lúc, có nơi còn chưa thực sự tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập cuộc sống, do đó các đại biểu mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ động viên nhiều hơn nữa từ cộng đồng xã hội để họ vượt qua mặc cảm, tự ti để vươn lên trong cuộc sống.

Đánh giá cao những hoạt động tích cực vượt qua khó khăn vươn lên của người khuyết tật thời gian qua và sự biểu dương khen thưởng kịp thời nhằm nhân rộng những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu trong cả nước. Chủ tịch nước khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng những người khuyết tật bằng những chính sách và chế độ cụ thể, thiết thực như ban hành Luật Người khuyết tật, có chế độ trợ cấp thường xuyên, cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, tặng xe lăn, tổ chức các khóa đào tạo nghề cho người khuyết tật, miễn giảm học phí...từng bước giúp người khuyết tật hòa nhập tốt vào đời sống xã hội.

Chủ tịch nước cũng cho rằng thực tế cũng còn một bộ phận người khuyết tật hiện còn khó khăn, chưa tìm được công việc phù hợp, tự ti, mặc cảm...cùng với đó là nhận thức của một số cơ quan và người dân còn chưa đầy đủ về những khó khăn của người khuyết tật. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về người khuyết tật, các cấp chính quyền địa phương có sự quan tâm sát xao hơn nữa đến đời sống, sinh hoạt và có những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người khuyết tật tại địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động vì người khuyết tật trong và ngoài nước, nhất là Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình trong công tác hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi người khuyết tật giúp xóa đi mặc cảm, đồng thời có hình thức tôn vinh kịp thời tấm gương điển hình, đồng thời liên kết, động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"
Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu ngành Công an kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

Chủ tịch nước: "Không làm oan người vô tội"

VOV.VN-Chủ tịch nước yêu cầu ngành Công an kiên quyết với các loại tội phạm, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu bổ sung các lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn, nâng tầm các dự thảo luật.

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un
Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un

VOV.VN - Ông Kim Jong Un được bầu lại giữ chức Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un

Chủ tịch nước gửi điện chúc mừng ông Kim Jong Un

VOV.VN - Ông Kim Jong Un được bầu lại giữ chức Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chủ tịch nước xúc động gặp lại chiến sỹ bị địch bắt, tù đày
Chủ tịch nước xúc động gặp lại chiến sỹ bị địch bắt, tù đày

VOV.VN -Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch nước xúc động gặp lại chiến sỹ bị địch bắt, tù đày

Chủ tịch nước xúc động gặp lại chiến sỹ bị địch bắt, tù đày

VOV.VN -Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi gặp lại những chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, sự đồng lòng chung tay của người dân là động lực quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới thành công.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, sự đồng lòng chung tay của người dân là động lực quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới thành công.