Chủ tịch nước gặp mặt thân mật các cựu chiến binh Sư đoàn 356

VOV.VN - Chủ tịch nước và 80 đại biểu là các cựu chiến binh Sư đoàn 356 năm xưa đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, chiều nay (14/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp mặt thân mật đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 356 - đơn vị được giao nhiệm vụ đẩy lùi quân địch, bảo vệ biên giới phía Bắc tại các cao điểm thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cách đây vừa tròn 30 năm. 


Trong không khí xúc động và thân mật, Chủ tịch nước và 80 đại biểu là các cựu chiến binh Sư đoàn 356 năm xưa đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

Từ tiền thân là sư đoàn 316B được thành lập vào cuối năm 1974 với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sản xuất kinh tế quốc phòng, đến năm 1979, khi xảy ra chiến tranh biên giới, Sư đoàn được điều động lên bảo vệ tại các điểm cao 772,1509,1030 và 685 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

Từ năm 1984-1988, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 356 đã thể hiện tinh thần yêu nước quả cảm, anh hùng bất khuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên tuyến biên giới phía Bắc. 30 năm đã qua, người còn người mất, nhưng những người lính năm xưa vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội cụ Hồ. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ nỗi trăn trở khi lại chiến trường xưa và đề nghị các cấp, các ngành cùng với các cựu chiến binh tìm kiếm quy tập các liệt sĩ về các nghĩa trang; đồng thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ còn sống bởi do chiến tranh lúc bấy giờ nhiều người đã mất giấy tờ trong khi giờ đây sư đoàn đã giải thể nên nhiều cán bộ, chiến sĩ còn chưa được hưởng chế độ…

Bày tỏ xúc động trong dịp gặp đại diện cựu chiến binh Sư đoàn 356, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước cố gắng hết sức để chăm lo công tác hậu phương quân đội, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước cho rằng, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc, các chiến sĩ Sư đoàn 356 với tinh thần dũng cảm, gan dạ đã nêu cao chính nghĩa của Việt Nam trong việc giữ chủ quyền thiêng liêng.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh Sư đoàn 356

Ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần làm tốt chế độ chính sách với những người có công lao. Đặc biệt phải tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn trong giải quyết các trường hợp người thật, việc thật bị mất giấy tờ, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể vì quan liêu mà bỏ bê chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và đề nghị Ban liên lạc Sư đoàn 356 cần phối hợp với các bộ ngành lập danh sách cán bộ, chiến sĩ chưa được hưởng chế độ do khó khăn trong thủ tục để giải quyết kịp thời. Nhất trí cần tu bổ các nghĩa trang, xây dựng các địa điểm tưởng niệm, và nhất là sớm tìm kiếm quy tập các liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là việc làm hết quan trọng thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa, do đó những người còn sống phải có trách nhiệm đối với sự hy sinh xương máu của biết bao liệt sĩ, tập trung tìm kiếm đưa các liệt sĩ về các nghĩa trang và hoặc về với gia đình.

Đánh giá cao tinh thần anh dũng, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 356 trong cuộc phản kích tự vệ bảo vệ Chủ quyền, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục nêu cao truyền thống bảo vệ chính nghĩa, giáo dục lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình, cho thế hệ trẻ hôm nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên