Chủ tịch nước giải đáp câu hỏi về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước đã phân tích sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước ta hiện nay.

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Học viện Quốc phòng và nói chuyện với Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 57.

Đây là lớp bồi dưỡng cho học viên là các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch nước phát biểu tại Học viện
Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về công tác đào tạo của Học viện và tình hình học tập của Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 57.

Chủ tịch nước đã phân tích sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước ta hiện nay; tập trung đi sâu làm rõ vào hai nhiệm vụ cấp thiết là bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và bảo vệ môi trường hòa bình để ổn định và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với các thế hệ ông cha ta trước đây cũng như chúng ta hiện nay, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm phải bảo vệ, giữ gìn, trao truyền lại cho các thế hệ con, cháu để dân tộc, đất nước trường tồn, phát triển.

Toàn cảnh buổi nói chuyện
Nêu rõ vì sao rất cần phải bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước, Chủ tịch nước cũng đã phân tích những giải pháp được Đảng, Nhà nước ta đề ra để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, bao gồm những giải pháp để nâng cao sức mạnh tổng hợp, tăng cường nội lực của đất nước và những giải pháp để xử lý những khó khăn, thách thức bên ngoài, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đã trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi của các đồng chí học viên, cán bộ, giảng viên của Học viện Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin
Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Một tàu đánh cá của Liên bang Nga chìm ở vùng biển Okhotsk, Kamchatka làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Một tàu đánh cá của Liên bang Nga chìm ở vùng biển Okhotsk, Kamchatka làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các luật gia cần phải liên tục rèn luyện, học hỏi để có đội ngũ luật gia đủ tầm.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh các luật gia cần phải liên tục rèn luyện, học hỏi để có đội ngũ luật gia đủ tầm.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Học viện Nông nghiệp
Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Học viện Nông nghiệp

VOV.VN -Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường Đại học trọng điểm của đất nước, có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Học viện Nông nghiệp

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng cho Học viện Nông nghiệp

VOV.VN -Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường Đại học trọng điểm của đất nước, có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Chủ tịch nước: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nga
Chủ tịch nước: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga - đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch nước: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nga

Chủ tịch nước: Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Nga

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga - đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam.