Chủ tịch nước: “LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn“

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Sáng 16/10, tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1 đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu (16/10/1945 - 16/10/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo 6 tỉnh thuộc quân khu và đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của quân khu qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng khối diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 1

Cách đây vừa tròn 70 năm Lực lượng vũ trang Quân khu 1 được thành lập trên địa bàn chiến lược, cái nôi của Cách mạng Tháng Tám, nơi ra đời Đội du kích Bắc Sơn, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, LLVT Quân khu 1 đã vượt qua bao khó khăn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Rước cờ truyền thống của LLVT Quân khu 1

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Quân khu 1 đã góp phần quan trọng vào xây dựng và bảo vệ căn cứ địa cách mạng, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ; phối hợp với các lực lượng tham gia và chiến thắng trong nhiều chiến dịch lớn, như: chiến thắng Việt Bắc thu Đông 1947, làm phá sản chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp; chiến thắng Biên giới 1950 phá thế bao vây của địch, nối thông quan hệ với bạn bè quốc tế; chiến thắng Đông Xuân 1953-1954 phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập tự do”, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Quân khu 1 đã làm tròn nhiệm vụ là hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, bắn rơi 329 máy bay các loại, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Gần 30 vạn thanh niên con em các dân tộc Việt Bắc đã hăng hái lên đường chiến đấu trên các chiến trường...

Các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới phía Bắc, LLVT Quân khu đã cùng các đơn vị bạn và đồng bào các dân tộc trên địa bàn chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bám trụ đến cùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu, phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự -  quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược.

Quân khu đã tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà LLVT Quân khu 1 đã đạt được trong 70 năm qua. 

Chủ tịch nước nêu rõ, hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp; chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, bạo loạn, lật đổ, khủng bố; tranh chấp lãnh thổ diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông diễn ra gay gắt, đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. 

Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa đặt ra rất nặng nề.

Chủ tịch nước duyệt đội danh dự

"Quân khu 1 là địa bàn có trên 20 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống đồng bào còn khó khăn; kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, tuyên truyền đạo trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải nỗ lực phấn đấu rất cao để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, LLVT Quân khu 1 có vai trò và trách nhiệm to lớn", Chủ tịch nước nêu rõ.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ và LLVT Quân khu 1 phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để nắm vững quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước hỏi thăm các đại biểu

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu, đồng thời tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tròn nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh việc xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Tổ chức lực lượng thường trực tinh gọn, cơ động, nề nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, rộng khắp. Nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu với các phương án tác chiến trong chiến tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc. 

LLVT Quân khu phải là lực lượng nòng cốt cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn kết chặt chẽ giữa thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó luôn coi trọng xây dựng thế trận lòng dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 1, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 trong 70 năm qua dày công vun đắp; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán
Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 đã được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cải tiến từ pháo phản lực BM-21.

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 của Việt Nam có khả năng tự động tính toán

Pháo phản lực BM-21M-1 đã được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) cải tiến từ pháo phản lực BM-21.

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2
Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

VOV.VN – Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Không quân Việt Nam đã được trang bị các máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2...

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

Không quân Việt Nam chăm chút “con cưng” SU-30MK2

VOV.VN – Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Không quân Việt Nam đã được trang bị các máy bay chiến đấu đa năng SU-30MK2...

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam
“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 1990, đến nay, các chủng loại máy bay không người lái của Viện Kỹ thuật PK-KQ ngày càng hiện đại...

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

“Tiếp cận” nơi sản xuất máy bay không người lái hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN - Bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 1990, đến nay, các chủng loại máy bay không người lái của Viện Kỹ thuật PK-KQ ngày càng hiện đại...

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo
Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

VOV.VN - Những năm qua, cùng với mua sắm các loại vũ khí mới, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đẩy mạnh sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hiện đại…

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

Hải quân Việt Nam hiện đại hóa, tăng cường sức mạnh để báo vệ biển đảo

VOV.VN - Những năm qua, cùng với mua sắm các loại vũ khí mới, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đẩy mạnh sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hiện đại…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm lực lượng vũ trang Quân khu 5

VOV.VN - Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân khu 5, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm giúp người dân phòng chống, khắc phục thiên tai

“Binh chủng thép” của Quân khu 1
“Binh chủng thép” của Quân khu 1

(VOV) -Mệnh danh là “Binh chủng thép”, Trung đoàn xe tăng 409 (Quân khu 1) luôn ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

“Binh chủng thép” của Quân khu 1

“Binh chủng thép” của Quân khu 1

(VOV) -Mệnh danh là “Binh chủng thép”, Trung đoàn xe tăng 409 (Quân khu 1) luôn ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất
Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

VOV.VN – Chiều 8/10, trực thăng của Đoàn không quân Ba Vì đã sử dụng rocket tiêu diệt toàn bộ mục tiêu mặt đất tại Trường bắn Như Xuân.

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

Rocket từ trực thăng Việt Nam “quét sạch” mục tiêu mặt đất

VOV.VN – Chiều 8/10, trực thăng của Đoàn không quân Ba Vì đã sử dụng rocket tiêu diệt toàn bộ mục tiêu mặt đất tại Trường bắn Như Xuân.

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân
Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

VOV.VN - Công tác dân vận trong Quân đội đã góp phần quan trọng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

Bộ trưởng Quốc phòng dự tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quân

VOV.VN - Công tác dân vận trong Quân đội đã góp phần quan trọng tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1
Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước thăm Ngành nội chính tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành tư pháp tỉnh Thái Nguyên thời gian qua.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam
Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm Kilo cuối cùng đóng cho Việt Nam

VOV.VN - Sáng 28/09, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố Saint Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng tàu.

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam
Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

VOV.VN - "Là lực lượng chiến đấu quan trọng, có vai trò quyết định chiến trường, bởi thế lực lượng Lục quân phải được hiện đại hóa ”...

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

Một số vũ khí giúp hiện đại hóa Lục quân Việt Nam

VOV.VN - "Là lực lượng chiến đấu quan trọng, có vai trò quyết định chiến trường, bởi thế lực lượng Lục quân phải được hiện đại hóa ”...

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang
Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

VOV.VN -Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng chức năng chống cướp có vũ trang trên biển. 

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

Cảnh sát biển diễn tập chống cướp biển có vũ trang

VOV.VN -Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng chức năng chống cướp có vũ trang trên biển.